Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 | 17:32

Đà Nẵng: Tuyên dương 20 nhóm thiện nguyện chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Chiều ngày 28/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, biểu dương các nhóm thiện nguyện tiêu biểu đã nỗ lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, nhiều tổ chức cá nhân đã chung tay góp sức cùng với thành phố phòng chống dịch. 20 nhóm thiện nguyện tiêu biểu trong tổng số hơn 60 nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trong việc phục vụ hậu cần, phục vụ cho lực lượng tuyến đầu.
 
Các nhóm thiện nguyện đã chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Các nhóm thiện nguyện đã chung tay phòng, chống dịch COVID-19

 

Các nhóm đã có nhiều hoạt động, mô hình thực hiện hiệu quả, như: Nấu hàng chục nghìn suất ăn miễn phí phục vụ các bệnh viện, khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; tham gia hiến máu “nóng” cứu bệnh nhân; tham gia bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá; chuyến xe “0 đồng” đưa bệnh nhân, người nhà ngoại tỉnh trở về địa phương; hàng nghìn suất quà, gạo, lương thực được mang tận tay cho người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn; tổ chức những phiên chợ miễn phí; vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở y tế…
 
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cho biết: Trong một tháng qua, bên cạnh nỗ lực của lực lượng tham gia phòng chống dịch, thì những tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã toả sáng tình người trong việc phục vụ công tác hậu cần, hỗ trợ người nghèo. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, sự đóng góp đầu trách nhiệm và thấm đẫm tình người. Chúng tôi ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các anh chị đã chung tay góp sức cùng với thành phố trong 1 tháng qua phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mong rằng với sự nỗ lực của toàn bộ các lực lượng, thành phố sẽ nhanh chóng bình yên trở lại.
 
Tính đến nay, Quỹ Cứu trợ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 58 tỷ đồng, hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, hơn một triệu khẩu trang các loại, hàng chục ngàn bộ đồ bảo hộ y tế… từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay góp sức ủng hộ thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mặt trận thành phố đã kịp thời vận chuyển công cụ hàng hoà phục vụ phòng chống dịch, tiếp sức cho chiến sĩ tại các cơ sở y tế các khu dân cư, chốt kiểm soát phòng chống dịch, các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch.
 
UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen 20 câu lạc bộ, nhóm, đội, hội và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp phòng, chống dịch Covid-19.
UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen 20 câu lạc bộ, nhóm, đội, hội và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen biểu dương 20 câu lạc bộ, nhóm, đội, hội và cá nhân đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho thành phố trong một tháng vừa qua.
 
UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trao 840 tấn gạo và 17,4 tỷ đồng cho 07 quận, huyện để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trao 840 tấn gạo và 17,4 tỷ đồng cho 07 quận, huyện để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

 

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng cũng trao 10 tỷ đồng cho Sở Y tế TP Đà Nẵng mua vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. Trao 840 tấn gạo và 17,4 tỷ đồng cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam 07 quận, huyện để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, dự kiến sẽ có khoảng 220 nghìn người dân được nhận hỗ trợ.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top