Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021 | 16:27

Đắk Nông: 11 người ứng cử Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Sáng nay, 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo phân bổ, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông có 6 đại biểu; trong đó 4 đại biểu là người địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, có 52 đại biểu.

Thực hiện quy trình, có 11 người ở 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 96 người ở 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Hiện tại, tất cả người nộp hồ sơ ứng cử không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2.

 

Tại hội nghị Hiệp thương lần 2, các đại biểu thỏa thuận thông qua danh sách, lý lịch trích ngang của những người ứng cử và tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị ban, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông đã hướng dẫn Hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định, việc tổ chức sẽ được tiến hành từ ngày 21/3 đến 13/4 tới.

 

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top