Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 | 16:26

Đắk Nông: Đồng bào Mơ Nông chăm sóc mắc ca sau thu hoạch

Mắc ca là cây dễ trồng, ít phải chăm sóc, tuy nhiên, sau thu hoạch, bà con Tuy Đức vẫn chăm sóc, để cây khoẻ mạnh, đậu trái tốt hơn.

Chị Thị Bem, bon Buprăng II, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết, gia đình có 1,7 ha trồng mắc ca, gồm 1.700 cây, trong đó có 700 cây 6 tuổi, trồng từ năm 2014 đến nay, và 1.000 cây trồng năm 2017.

 

img_2836.JPG

Chị Thị Bem đang rắc vôi bột xung gốc cho mắc ca

 

Năm 2020, thu hoạch cây 6 tuổi được 6,3 tấn, đây là diện tích mắc ca đã thu hoạch năm thứ 3, cây càng cao tuổi, trái càng sai, vì vậy, năm nay thu hoạch cao hơn 2 năm trước.

Theo đó, mắc ca của chị Thị Bem thường thu vào 2 vụ/năm, vụ thứ nhất thu hoạch tháng 4/2020, đạt 3 tấn. Vụ thứ 2, vừa thu xong giữa tháng 8, đạt 3,3 tấn, giá bình quân 90 – 100.000 đồng/kg. Mặc dù có dịch Covid – 19, song, khách vẫn đến lấy tại vườn, không phải lo đầu ra.

Hiện, 1.000 cây còn lại, tháng 11/2020 sẽ ra hoa. Dự kiến, khi mắc ca ra hoa đồng loạt, gia đình sẽ tỉa bớt, vì đây là đợt ra hoa đầu tiên, nên cần dưỡng sức cho cây, năm 2021, sẽ cho ra hoa tự nhiên.

“Năm nay thời tiết xấu, mắc ca bị sâu bệnh nhiều, hầu như cây nào cũng có. Tuy nhiên, dẫu không có sâu bệnh, thường khi thu hoạch xong, gia đình đều làm cỏ, rắc vôi bột quanh gốc, để chống nấm và tăng sức đề kháng cho cây.

Phải xử lý nấm bệnh trước, sau đó mới bổ sung dinh dưỡng cho cây, để chuẩn bị cho tháng 11 – 12 sắp tới ra hoa, đậu quả tốt” – chị Thị Bem cho biết thêm.

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
Top