Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019 | 10:16

Đắk Nông: Công bố thành lập Vườn Quốc gia Tà Đùng

UBND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Đây là vườn quốc gia đầu tiên được hình thành tại địa phương này.

1.jpg
Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (ngoài cùng bên trái) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo đơn vị.

 

Vườn Quốc gia Tà Đùng nằm trên địa bàn huyện Đắk Glong, tiền thân là Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, được thành lập ngày 06/1/2003. Ngày 8/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTg công nhận Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Theo Quyết định số 185/QĐ-TTg, Vườn Quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích tự nhiên 20.937,7ha, với 3 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ - hành chính.

Vườn Quốc gia Tà Đùng có chức năng bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn các nguồn gen sinh vật nguy cấp, quý hiếm. Cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường. Phòng hộ đầu nguồn lưu vực các sông Đồng Nai, Krông Nô, Sêrêpôk và các sông suối nhỏ khác.

2.jpg
Vườn Quốc gia Tà Đùng nhìn từ trên cao.

 

Đồng thời sau khi thành lập, Vườn Quốc gia Tà Đùng còn có nhiệm vụ  khoanh nuôi, tái sinh, phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường; nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Khương Thành Long, nguyên Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng giữ chức Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng.

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top