Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 | 19:9

Đắk Nông: Điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân thoát nguy kịch

Bị trụ bô tông đè vào ngực, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, nhờ cán bộ điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp hiến máu để phẫu thuật kịp thời, nên đã thoát khỏi nguy hiểm.

Ngày 21/2, ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp cho biết, đơn vị vừa biểu dương anh Vương Khả Lợi, điều dưỡng tại Khoa Hồi sức cấp cứu vì đã kịp thời hiến máu, giúp cháu nhỏ kịp phẫu thuật, vượt qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 17/2/2020, Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp đã tiếp nhận bệnh nhân Trương Đình Thế Hiển (sinh năm 2008, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’lấp) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được. Nguyên nhân do cột trụ bê tông đè vào phần ngực, bụng.

Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân có dấu hiệu mất máu, vỡ gan độ IV, chấn thương ngực kín,….Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ, chỉ định phẫu thuật: Khâu gan, lưu dẫn màng phổi.

Bênh nhân Hiển được chỉ định truyền nhóm máu B để phẫu thuật. Tuy nhiên, cơ số nhóm máu B tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp không đủ để đáp ứng quá trình phẫu thuật. Trước tình hình đó, lãnh đạo trung tâm đã vận động các y bác sĩ, điều dưỡng tại đây hiến máu, phục vụ quá trình phẫu thuật, cứu cháu Hiển khỏi cơn nguy kịch.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân Hiển đã ổn định.
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt.

Khi biết có bệnh nhân cần nhóm máu B, điều dưỡng Vương Khả Lợi đã  hiến 1 đơn vị máu để kịp thời phẫu thuật cứu cháu H. Sau khi được phẫu thuật, cháu đã thoát khỏi nguy hiểm, vết mổ ổn định, khô và đang được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. 

"Cháu H. mất gần 1 lít máu nên rất nguy hiểm đến tính mạng. Rất may, anh Lợi có cùng nhóm máu B và kịp thời hiến tặng. Bên cạnh đó, Ban giám đốc Trung tâm cũng ghi nhận nỗ lực của toàn bộ ekip phẫu thuật đã làm chủ được chuyên môn, cấp cứu kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm", ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp nói.

 

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top