Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021 | 17:46

Đắk Nông: Hơn 100 người nghi ngộ độc sau khi dự tiệc cưới

Sau khi dự tiệc đám cưới của một hộ dân, hơn 100 người có biểu hiệu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... phải nhập viện điều trị.

Ngày 21/4, ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa (Đắk Glong-Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hơn 100 người dân cùng có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới của một hộ dân tại thôn 8.

Theo ông Khoa, trưa 20/4, nhiều người đã đến nhà một hộ dân ở thôn 8, xã Quảng Hoà để dự tiệc đám cưới. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, có hơn 100 người tham dự ăn uống có chung biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, trong đó có nhiều trẻ em.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk (Đắk Lắk) để điều trị. 

Một số trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.
Một số trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

 

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đêm 20/4, đơn vị này tiếp nhận 30 bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… nghi ngộ độc thực phẩm. Qua điều trị, hiện tại, tình hình sức khỏe của những người nghi ngộ độc đã ổn định, không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top