Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 | 15:48

Đắk Nông: Hơn 15 tỷ đồng phục vụ xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến vừa ký ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao các ngành chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như: Thông tin, tuyên truyền và quảng bá sản phẩm; đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm, nghiên cứu thị trường, kết nối giao thương trong nước và nước ngoài; tổ chức các chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Đắk Nông; các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị, sàn giao dịch thương mại điện tử...

Nông sản sẽ có thêm cơ hội tiêu thụ nhờ hoạt động xúc tiến thương mại.
Nông sản sẽ có thêm cơ hội tiêu thụ nhờ hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mục tiêu triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Xúc tiến thương mại còn chú trọng hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh...

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 15 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top