Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020 | 16:32

Đảo Cù Lao Chàm và Lý Sơn ngừng đón khách

Thông tin từ UBND xã Tân Hiệp (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết Cù Lao Chàm sẽ ngưng đón khách kể từ ngày 10/3/2020.

Ngày 10/3, ông Mai Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo sẽ ngưng đón khách tham quan Đảo Cù Lao Chàm từ ngày 10/3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại.
 
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì không nên vào đất liền cũng như tập trung nơi đông người. Các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hoá vẫn diễn ra bình thường.
 
Cù Lao Chàm ngưng đón khách từ 10/3/2020
Cù Lao Chàm ngưng đón khách từ 10/3/2020

 

Các đơn vị liên quan, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế bố trí lực lượng tại bến thuyền Cửa Đại kiểm soát chặt khâu phòng dịch. Tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức khảo sát, chọn địa điểm để có thể tiến hành cách ly tập trung ngay những trường hợp bắt buộc phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung – Tây nguyên đóng tại phường Cửa Đại (thành phố Hội An) đã được chọn làm nơi cách ly tập trung.
 
Từ ngày 9/3, Lý Sơn tạm ngưng đón khách nước ngoài
 
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo bắt đầu từ ngày 9/3, tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn; khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền...
 
Từ ngày 09/3, tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn
Từ ngày 9/3, tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và lãnh thổ Việt Nam, để kịp thời ngăn chặn, phòng chống triệt để dịch có thể lây lan trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn “hỏa tốc” gửi các Sở, ban ngành, các cơ quan liên quan  về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo bắt đầu từ ngày 9/3, tạm dừng cho phép người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn; khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền. Khuyến cáo Nhân dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn. Hướng dẫn Nhân dân hạn chế tập trung nơi đồng người, hạn chế tiếp xúc với người lạ hoặc người có dấu hiệu bị dịch tễ, mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay… theo qui định của ngành y tế.
 
Đồng thời, từ 7 giờ sáng 9/3, tất cả du khách là người Việt Nam ra Lý Sơn đều phải khai báo y tế. Các hoạt động vận chuyển khách, hàng hoá trên tuyến Sa Kỳ -Lý Sơn vẫn hoạt động bình thường.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top