Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 | 15:35

Đề nghị công bố hết dịch Covid-19 tại Thanh Hóa

Ngày 21/2, Sở Y tế Thanh Hóa vừa có công văn trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 24/1, tại địa phương này ghi nhận bệnh nhân N.T.Tr. (25 tuổi, ở xã Định Hòa, huyện Yên Định), có tiền sử đi từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước ngày 17/1 và về quê ngày 23/1.

Từ 18h ngày 23/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở; chiều 24/1, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định khám bệnh. Tại đây, qua thăm khám, khai thác tiền sử bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ nhiễm Covid-19, chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cách ly, giám sát điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

83278217-168433141158592-91077-9222-5985-1580702884-1221.jpg
Bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

 

Đến ngày 30/1, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với Covid-19. Đến ngày 2/2, bệnh nhân ổn định không còn các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Xét nghiệm lại, kết quả âm tính với Covid-19, bệnh nhân được xuất viện vào ngày 3/2.

Sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Y tế, các ban, ngành đoàn thể, các địa phương triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp bao vây dập dịch.

Đồng thời kích hoạt công tác đáp ứng phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, tổ chức điều tra, giám sát, cách ly, theo dõi sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với người mắc Covid-19 và người trở về Thanh Hóa từ vùng dịch.

Tính đến ngày 21/2, tại Thanh Hóa không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2020, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các cấp cần chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 ở người, quyết tâm không để dịch lây lan thứ phát; làm tốt việc kiểm soát và cách ly những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

3_kzpk.jpg
Thanh Hóa đề nghị công bố hết dịch

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh công bố hết dịch Covid-19 theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 02/2016 của Thủ tướng về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 219 của Bộ Y tế về việc Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, Thanh Hóa đã đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19.

 

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top