Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020 | 15:2

ĐBSH: Tuyệt đối không chủ quan, dồn lực phòng chống dịch Covid-19

Các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, ngăn chặn có hiệu quả lây lan nhằm bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

ruatay.jpg
Các nhà trường cần hướng dẫn cho học sinh rửa tay thường xuyên và đúng cách.

Thành ủy Hà Nội đã có Công văn số 2489-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) tại thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 10-2, Thường trực Thành ủy đã họp nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại thành phố Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận, thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia với tinh thần tự giác, tích cực của nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, đạt kết quả tích cực, đến nay chưa có trường hợp nào lây nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy lưu ý, các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, ngăn chặn có hiệu quả lây lan nhằm bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự an toàn của nhân dân Thủ đô, vì sự an toàn chung của cả nước.

Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản của trung ương, thành phố về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố và các cấp phải thường xuyên cập nhật tình hình; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về thông tin truyền thông, bảo đảm nhất quán từ trung ương đến địa phương.

Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp (từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn) phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả công tác phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị.

Các cấp, ngành cần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ": Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Các quận, huyện, thị xã phải rà soát kỹ, nắm chắc tình hình người Việt Nam đi nước ngoài và người Trung Quốc đi từ vùng dịch để có biện pháp cách ly theo quy định.

Vĩnh Phúc: Thành lập bổ sung 4 chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch tại xã Sơn Lôi

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tỉnh vừa ký Quyết định số 286/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt phương án và bổ sung các chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

 

1_20.jpg
Chốt kiểm soát ra vào khu vực xã Sơn Lôi, lượng chức năng túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ.

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo quyết định thành lập bổ sung 4 chốt tại xã Sơn Lôi, bao gồm 2 chốt tại đầu đường 310 B, lối đi và thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi (lối rẽ đầu tiên và thứ hai từ cầu chui Sơn Lôi đi Bá Hiến; 1 chốt tại đầu xóm Núi, thôn Ái Văn, xã Sơn lôi đi thôn Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên và 1 chốt tại đầu cầu đường từ thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi đi nghĩa trang nhân dân. Các chốt này trực 24/24 giờ.

Ban Chỉ đạo cũng phê duyệt phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch tại xã Sơn Lôi của Công an tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị này phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thanh Hóa: Đề nghị được hỗ trợ sinh phẩm và đào tạo kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ sinh phẩm chẩn đoán và đào tạo kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

 

105d4181514t81441l0.jpg
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đã đề nghị Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 bằng kỹ thuật real time RT-PCR (có thể thực hiện được trên máy CFX96 Real - time System của Hãng Bio rad) với số lượng 100 phản ứng.

Bên cạnh đó, văn bản còn đề nghị hỗ trợ đào tạo 2 - 3 cán bộ xét nghiệm có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đang dốc toàn lực, tích cực chỉ đạo các ban, ngành địa phương bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất trong mọi tình huống./.

 

 

Thanh Tâm (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top