Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 | 11:15

Đề xuất phạt 20 triệu đồng đối với chủ quán karaoke Family vi phạm biện pháp phòng, chống dịch

Công an TP. Huế vừa tham mưu cho UBND TP. Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối một chủ quán karaoke có hành vi vi phạm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 31/8, Công an TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tham mưu cho UBND TP. Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với ông Lê Hữu Hiền (sinh năm 1961), chủ quán karaoke Family có hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Công an TP. Huế lập biên bản vi phạm đối ông Lê Hữu Hiền.
Công an TP. Huế lập biên bản vi phạm đối ông Lê Hữu Hiền.

 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào lúc 23 giờ 30 ngày 20/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TP. Huế phát hiện tại quán karaoke Family (địa chỉ 152 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP. Huế) do ông Lê Hữu Hiền làm chủ đang hoạt động kinh doanh trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng Công an TP. Huế phát hiện có 02 phòng gồm 15 khách đang mở nhạc, hát karaoke và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 10/15 khách dương tính với ma túy. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này.

Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông Hiền về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy.
Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông Hiền về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy.

 

Đối với ông Lê Hữu Hiền, ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông Hiền về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top