Bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát tại nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An). Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dịch này
Bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng tái bùng phát trở lại trên địa bàn Nghệ An trong những tháng gần đây, trong đó tại huyện Diễn Châu dịch diễn biến phức tạp nhất.
Theo ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu thông tin: “hiện, có 9 xã công bố dịch, dịch diễn biến phức tạp, xảy ra nhỏ lẻ trong các hộ chăn nuôi. Các xã tăng cường giám sát, phát hiện ra các ca bệnh thì lấy mẫu kiểm tra, dương tính thì tiến hành tiêu hủy. Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 20/3) thì đã tiêu hủy 149 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi”.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi và một số dịch bệnh khác trên vật nuôi đang xảy ra trên địa bàn huyện, UBND huyện Diễn Châu đã ban hành các công điện về phòng chống dịch: Dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm và bệnh viêm da nổi cục trâu bò.
Huyện Diễn Châu cũng đã cấp 600 lít hóa chất cho các địa phương phun khử trùng trong vùng có dịch; các địa phương có dịch chủ động nguồn vôi bột cấp phát cho dân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan thú y.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.