Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2020 | 16:4

Điện lực Thừa Thiên - Huế hiến hơn 100 đơn vị máu phục vụ chữa bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Điện lực Thừa Thiên - Huế đã huy động được hơn 100 đơn vị máu.

Ngày 29/8, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, 124 cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị đã hiến hơn 100 đơn vị máu nhằm đáp ứng nhu cầu máu, tiểu cầu phục vụ nhu cầu điều trị, chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến khá phức tạp.

Quang cảnh buổi hiến máu tình nguyện.
Quang cảnh buổi hiến máu tình nguyện.

 

Ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là hành động nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, thương người của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, vị đại diện của Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, việc hiến máu được thực hiện với phương châm “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

“Chúng tôi đã vận động hơn 124 cán bộ, công nhân viên và người lao động từ 14 phòng ban, Đội và 10 Điện lực trực thuộc tham gia hiến máu tự nguyện. Qua đây, chúng tôi mong muốn chung ta cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, ông Phúc thông tin thêm.

Các tình nguyện viên đang chờ làm các thủ tục để hiến máu.
Các tình nguyện viên đang chờ làm các thủ tục để hiến máu.

 

Tham gia hiến máu và được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, những người tham gia hiến máu tình nguyện cho biết rất yên tâm và hạnh phúc khi bản thân đã làm được điều có ích với xã hội.

Họ thấy hạnh phúc vì bản thân đã làm được điều có ích với xã hội.
Họ thấy hạnh phúc vì bản thân đã làm được điều có ích với xã hội.

 

Được biết, vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc triển khai các chương trình huy động nguồn bổ sung cho các ngân hàng máu không được diễn ra theo kế hoạch. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông tin thêm, ngoài các đợt vận động hiến máu nhân đạo do địa phương phát động, chương trình Tuần lễ hồng EVN đã được Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế phát động vào tháng 12 hằng năm.

Hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế nói riêng và ngành Điện nói chung thể hiện tinh thành, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội trong việc tăng cường nguồn máu dự phòng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc khỏe của nhân dân.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top