Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021 | 22:21

Đoàn cán bộ, y - bác sỹ, nhân viên y tế từ Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình đến Hà Nam hỗ trợ chống dịch

Tối 21/9, tại thành phố Phủ Lý, UBND tỉnh Hà Nam gặp mặt đoàn cán bộ, nhân viên y tế các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Nam Định đến Hà Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên y tế các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Bắc Giang đã không quản thời gian gấp gáp, nhanh chóng lên đường đến Hà Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trên điạ bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt xuất hiện nhiều ca bệnh trong khu công nghiệp và trường học. Để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã trao đổi với lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, mong muốn ngành y tế các tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ Hà Nam thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 và xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên phạm vi lớn, số lượng người đông. Sau khi thống nhất, các tỉnh đã nhanh chóng cử đoàn cán bộ, nhân viên y tế đến Hà Nam làm nhiệm vụ.
03.jpg
Ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Nam phát biểu tại lễ gặp mặt.

 

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Nam xúc động bày tỏ: “Mặc dù hôm nay là ngày Tết Trung thu, lẽ ra các đồng chí được quây quần bên gia đình để chung vui và tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình ấm cúng. Nhưng các đồng chí đã phải xa gia đình trong đêm Trung thu đến Hà Nam thực hiện công tác phòng chống dịch. Với kinh nghiệm, lòng nhiệt tình và trách nhiệm, tôi rất mong và tin tưởng các đồng chí sẽ nhanh chóng giúp Hà Nam vượt qua khó khăn này”.
 
Thay mặt các đoàn công tác chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nam, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của  lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Trong thời gian ngắn, hầu hết chỉ được báo trước nhiệm vụ vài giờ, nhưng tất cả 277 cán bộ, nhân viên y tế của ba tỉnh đều rất khẩn trương thu xếp công việc gia đình, cơ quan, nhanh chóng lên đường về Hà Nam hỗ trợ chống dịch… Với kinh nghiệm, khả năng của mình, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giúp Hà Nam khống chế được dịch bệnh, ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top