Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021 | 22:1

Đoàn Quân y về Hà Nam để tăng cường hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19

Chiều ngày 24/9, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng ban chỉ đạo phòng,chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam dự buổi gặp mặt, đón đoàn Quân y về tăng cường hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác của Cục Quân y gồm 60 y, bác sỹ của Viện Y học dự phòng Quân đội, Bệnh viện Quân y 354 và Bệnh viện Quân y 109, Học viện Quân y cùng 4 xe xét nghiệm lưu động hiện đại để tăng cường năng lực xét nghiệm, phục vụ công tác sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, đoàn sẽ hỗ trợ Hà Nam xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ công nhân các KCN trên địa bàn tỉnh với số lượng trên 70.000 công nhân. Hiện nay, tất cả số công nhân trong KCN của tỉnh đã được lấy mẫu test nhanh lần 1. Đoàn cán bộ, nhân viên y tế của Cục Quân y sẽ thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR toàn bộ số công nhân này.
 
Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Hà Nam và Đại tá, PGS.TS Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Y tế dự phòng quân đội tại buổi gặp mặt.
 
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Bộ Quốc phòng, Cục Quân y và tinh thần tình nguyện của các y, bác sỹ trong đoàn. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca bệnh mới trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Đặc biệt là trong một số doanh nghiệp trên địa bàn đã phát hiện những ca F0. Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng, với khả năng chuyên môn cũng như kinh nghiệm đã kiểm soát thành công dịch bệnh tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Giang vừa qua, các cán bộ y, bác sỹ trong đoàn sẽ giúp Hà Nam nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.
 
Đại tá, PGS.TS Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Y tế dự phòng quân đội khẳng định, cán bộ y bác sỹ của các đơn vị thuộc Cục Quân y sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, hỗ trợ Hà Nam  nâng cao năng lực xét nghiệm để đáp ứng nhanh yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch, cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam sớm khống chế dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top