Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 | 20:41

Doanh nghiệp khảo sát triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam

Chiều 23/5, Tập đoàn Lộc Trời, Công ty cổ phần Nano Industry Đăng Quang và các đối tác đã về tìm hiểu, khảo sát triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam.

Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Nam, đại diện các doanh nghiệp mong muốn triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại Hà Nam. Mô hình này với quy mô khoảng 500ha sẽ được triển khai liên kết với các hộ nông dân sở hữu đồng ruộng theo hình thức HTX kiểu mới. Doanh nghiệp sẽ đầu tư về giống, phân bón hữu cơ, kỹ thuật canh tác và chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Người dân có thể đăng kí tham gia vào quá trình sản xuất. Mục tiêu của mô hình là đưa các giống lúa hàng hóa chất lượng đang có thương hiệu trên thị trường, có giá trị xuất khẩu cao vào sản xuất với qui mô lớn, ứng dụng hoàn toàn công nghệ vào sản xuất từ khâu làm đấy, gieo cấy, chăm bón, bảo vệ thực vật và thu hoạch. Khi tham gia mô hình, doanh nghiệp cam kết đảm bảo tăng thu nhập cho người nông dân ở mức cao hơn so với hình thức sản xuất nhỏ lẻ trước đây.

Hoan nghênh các doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy khẳng định, tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao là định hướng của tỉnh Hà Nam nhằm phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện tại, trên địa bàn có 2 huyện có diện tích đất nông nghiệp nhiều là  Lý Nhân và Bình Lục. Hà Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thể triển khai mô hình với mục đích cuối cùng là mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân.

Các nhà đầu tư về khảo sát triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Bình Lục.
 

Sau khi tiến hành khảo sát tại một số cánh đồng được quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc địa bàn thị trấn Bình Mỹ và một phần của xã Đồng Du, huyện Bình Lục, các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao các điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện mô hình tại Hà Nam. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thủy đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bình Lục, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Lộc Trời, Công ty cổ phần Nano Industry Đăng Quang và các đối tác thực hiện các bước nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ để triển khai các bước đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh. Khi doanh nghiệp vào đầu tư cần có văn bản đề xuất, xây dựng đề án, trong đó nêu rõ đất đai của người dân vẫn giữ nguyên  chỉ đưa vào hợp tác, liên kết sản xuất; doanh nghiệp đưa công nghệ vào nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

 

 

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top