Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 | 11:29

Độc đáo mô hình nuôi vịt trên sàn môi trường lạnh

Đây là ý tưởng khởi nghiệp mới lạ của phụ nữ xã Tân Hiệp (Phú Giáo - Bình Dương) do chị Phan Thị Mỹ Trang thiết kế và sáng tạo, đang được khuyến khích nhân rộng.

t333.jpg
t333.jpg

 

Ý tưởng độc đáo

Theo chân chị Phan Thị Mỹ Trang, chúng tôi được đi tham quan khu chuồng trại nuôi vịt quy mô rộng lớn, được phủ bạt kín mít xung quanh. Điều ấn tượng nhất là các dãy nhà bạt nuôi vịt được dọn dẹp tươm tất, không có mùi hôi thối. Bên trong mỗi nhà bạt được làm sàn lưới mắt cáo bằng nhựa, cách mặt đất khoảng 50cm để vịt ở trên sàn cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ. Trên trần nhà bạt được thiết kế xốp cách nhiệt, hai bên hông được gắn máy quạt phun nước để tạo không khí mát mẻ, luôn bảo đảm nhiệt độ dao động từ 20 - 22 độ C, đồng thời lắp đặt camera quan sát, hệ thống âm thanh để vịt được nghe nhạc hàng ngày.

Ngoài ra, hệ thống nước uống và dây chuyền máng ăn tự động cũng giúp cho người lao động đỡ công sức và thời gian cho vịt ăn, uống.

Chị Trang cho biết: “Với đặc thù và điều kiện tự nhiên của huyện Phú Giáo phù hợp với phát triển nông nghiệp, bà con học hỏi nhau mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Mấy chị em trong Hội Phụ nữ xã Tân Hiệp bàn bạc góp vốn khởi nghiệp, xây dựng ý tưởng phát triển chăn nuôi vịt theo hướng công nghệ cao. Bước đầu xây dựng, thiết kế chuồng trại nuôi thử nghiệm, nhận thấy với số lượng hàng ngàn con vịt được nuôi trong mỗi khu nhà bạt, việc vác từng bao cám đổ vào máng cho vịt ăn vất vả, mất nhiều thời gian. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, lắp đặt dây chuyền máng ăn tự động”.

Nhờ có hệ thống tự động hóa nên trang trại giảm được rất nhiều chi phí nhân công. Mặt khác, việc cho vịt nghe nhạc mỗi ngày sẽ giúp vịt quen với âm thanh và tiếng động bên ngoài, người lao động vào bơm nước xịt rửa chuồng trại, vịt không còn hoảng sợ.

Đây là mô hình mới đầu tiên tại Bình Dương, có đầy đủ hệ thống sàn, điện lạnh, tủ điều khiển hệ thống tự động, hầm biogas xử lý chất thải để tận dụng khí gas tạo nhiệt, úm vịt con khi mới mua về.

Thu tiền tỷ

Khác hẳn với mô hình chăn nuôi vịt truyền thống, sau 15 ngày tiêu độc khử trùng chuồng trại, vịt con khi nhập về sẽ được úm 5 ngày trước khi thả vào nhà sàn trong môi trường lạnh để nuôi.

Chị Trang cho biết thêm, vịt có sân chơi, nghỉ ngơi, ăn uống và được tiêm phòng các bệnh như dịch tả, H5N1 vào thời điểm  14 - 30 ngày. Đặc biệt, vịt nuôi trên sàn trong môi trường lạnh khép kín, có kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên kiểm soát dịch bệnh tốt. Vịt nuôi trên sàn lưới được hoạt động cơ bắp nhiều hơn nên chất lượng thịt thơm, chắc, tỷ lệ thịt đùi và ức cao, được thị trường ưa chuộng.

Sau 2 năm đầu nuôi thử nghiệm, từ 5.000 con vịt giờ đây trang trại mở rộng lên đến 16.000 con. Trung bình mỗi lứa, sau 42 ngày, sẽ xuất ra thị trường khoảng 7.500 con, trọng lượng trung bình 3,2 kg/con. Trừ chi phí, bình quân thu lãi khoảng 4,3 tỷ đồng/năm (tương đương lợi nhuận 29%).

Năm 2019, mô hình chăn nuôi vịt trên sàn trong môi trường lạnh của phụ nữ xã Tân Hiệp đoạt giải nhất của huyện Phú Giáo về ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo Đề án 939, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Chị Phan Thị Mỹ Trang, hội viên phụ nữ trẻ xã Tân Hiệp, người có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi vịt trên sàn trong môi trường lạnh.


 

Thu Hường
Ý kiến bạn đọc
Top