Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 4:40

Dự án HongKong Tower - Ngân hàng Quốc dân nguy cơ gánh nợ xấu: Mập mờ chủ đầu tư!

Chủ đầu tư chưa đủ tư cách, dự án chưa được TP.Hà Nội chấp thuận chuyển nhượng, chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Ngân hàng Quốc dân (NCB) đã ký hợp đồng tín dụng để tài trợ vốn cho dự án lên đến 300 tỷ đồng và phát hành hạn mức 825 tỷ đồng cam kết bảo lãnh tiến độ dự án cho các khách hàng.

Phối cảnh dự án của Hong Kong Tower. Tuy nhiên thay vì con đường rộng 4 làn xe thì hiện tại lối vào dự án Hong Kong Tower chỉ có duy nhất một con ngõ nhỏ.      Ảnh: Kang Long.

Trong quyết định phê duyệt có 2 đơn vị liên danh chủ đầu tư (CĐT) là Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng (TDC) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Kang Long (Công ty Kang Long). Tuy nhiên, mọi hoạt động với khách hàng chỉ có Công ty Kang Long trực tiếp đứng ra, còn không thấy Công ty TDC xuất hiện. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về vai trò của 2 công ty trong dự án. Doanh nghiệp nào là chủ đầu tư thực sự?

Phản ánh về sự mập mờ này, nhiều khách hàng cho biết: Chúng tôi quan tâm đến Dự án Hong Kong Tower tại số 243A Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) vì có nhu cầu thực sự, tuy nhiên khi tìm hiểu, khách hàng thấy có quá nhiều sự bất cập và mập mờ. Theo như bản vẽ phối cảnh của dự án mà chúng tôi được nhìn thấy, thì phía trước của dự án là khuôn viên cây xanh, nhưng hiện nay lại có nhiều nhà cao tầng ở đây được xây dựng, che mất một phần cảnh quan của tòa nhà. Không biết khi các tòa nhà hoàn thiện thì cảnh quan và khuôn viên của dự án có còn đẹp đẽ và thoáng mát như bản phối cảnh nữa hay không?

Theo ý kiến của các luật sư, việc mập mờ không rõ ràng ai là CĐT của dự án Hong Kong Tower sẽ là một vấn đề khó khăn sau này khi giải quyết quyền lợi cho khách hàng khi có mâu thuẫn phát sinh xảy ra, bởi lẽ vai trò của Công ty Kang Long và Công ty TDC không rõ ràng.

Ngày 22/7/2010, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định cho phép Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng chuyển mục đích sử dụng 5.591m2 đất tại số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng (Đống Đa) sang xây dựng tòa nhà ở dịch vụ công cộng và căn hộ để bán tổng hợp đa năng (dự án HongKong Tower). Dự án này có quy mô gồm 2 tòa tháp A và B. Tháp A cao 27 tầng, tháp B cao 24 tầng và 3 tầng hầm liên thông (không bao gồm 2 tầng hầm kỹ thuật).

Sau khi được TP.Hà Nội chấp thuận, TDC đã chuyển nhượng cho Công ty Kang Long dự án này. Công ty Kang Long đã đề nghị được làm CĐT duy nhất của dự án, tuy nhiên vẫn chưa được thành phố đồng ý.

Mặc dù chưa được TP. Hà Nội chấp thuận cho làm CĐT duy nhất, nhưng Công ty Kang Long đã tự ý đứng ra làm các thủ tục pháp lý, ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán căn hộ đối với các khách hàng. Bằng việc làm này, Công ty Kang Long đã bất chấp các quy định của Nhà nước để cố tình làm sai quy định.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trong danh sách các dự án “được phép bán nhà trên giấy” của Sở Xây dựng cung cấp tháng 2/2017 không có tên dự án HongKong Tower, nhưng dự án này lại được quảng cáo mở bán từ khá lâu. Theo số liệu của Cục Thuế Hà Nội, CĐT là Công ty TDC vẫn còn nợ tiền sử dụng đất tính đến ngày 30/4/2016 là 44,449 tỷ đồng.

Việc mập mờ CĐT trong dự án HongKong Tower làm cho khách hàng không khỏi lo ngại, bởi lẽ khi phát sinh mâu thuẫn tranh chấp quyền lợi xảy ra rất có thể khách hàng sẽ rất khó đòi được tiền. Ai sẽ là người đứng ra giải quyết và chịu trách nhiệm đền bù khi không thực hiện được đúng các điều khoản cam kết đã được ghi trong hợp đồng, trong khi Công ty TDC đã chuyển nhượng dự án cho Công ty Kang Long, còn Công ty Kang Long thì chưa được chấp thuận làm CĐT duy nhất.

Ấy vậy mà NCB lại mạo hiểm ký hợp đồng tín dụng để tài trợ vốn cho dự án lên đến 300 tỷ đồng và phát hành hạn mức 825 tỷ đồng cam kết bảo lãnh tiến độ dự án cho các khách hàng.

Đánh giá về việc NCB ký hợp đồng tín dụng này, một chuyên gia kinh tế cho biết, trong trường hợp ký hợp đồng này, chắc chắn 100% ngân hàng phải có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, trường hợp tài sản bảo đảm là dự án hình thành trong tương lai thì ngân hàng sẽ gặp rủi ro nếu Công ty Kang Long không được đứng tên là CĐT trong hợp đồng như hiện tại.

Đặc biệt, vì một lý do nào đó, nếu khi hoàn thành dự án, CĐT Kang Long vẫn không được đứng tên do thành phố không chấp thuận cho việc chuyển nhượng dự án, thì rõ ràng khoản vay 300 tỷ đồng của NCB sẽ trở thành khoản vay không có tài sản bảo đảm, nguy cơ thành nợ xấu.

Công Minh

 

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected]

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top