Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014 | 11:19

Dự án tháp doanh nhân “đắp chiếu” sau 4 năm khởi công

KTNT - Dự án tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân của Tập đoàn Anh Quân Strong được coi là biểu tượng và tâm huyết của Ban lãnh đạo doanh nghiệp này nói riêng cũng như của các doanh nhân trẻ Hà Nội nói chung hiện nằm “đắp chiếu”, cỏ mọc um tùm sau 4 năm khởi động.

Dự án Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân, số 1 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 với chức năng: Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân, khách sạn, cây xanh sân vườn, bãi đỗ xe và đường giao thông, sau đó đã được Sở Xây dựng Hà Tây thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 259/SXD-TĐ ngày 7/7/2008.
 
Dự án tháp doanh nhân đắp chiếu nhiều năm qua.

Đến ngày 15/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định số 2461/QĐ-UBND duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân tại Hà Đông do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Tây Đô (Tập đoàn Anh Quân Strong) làm chủ đầu tư. Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, tháng 4/2012, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô sử dụng 2.710m2 đất tại đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân.

Dự án xây dựng trên diện tích 1.370 m2  với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, công trình có tổng diện tích sàn xây dựng là 70.000m2, chiều cao 52 tầng, trong đó có 5 tầng hầm và 45 tầng nổi, 2 tầng lửng. Chiều cao tòa nhà là 168m. Dự án được thiết kế phù hợp gồm 270 căn hộ cao cấp, có diện tích từ 75-95m2, 100-135m2, trên 200m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho hơn 1.000 người. Ngoài ra, công trình còn có hàng nghìn mét vuông văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại phục vụ cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí khác.
 
Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên dự án.

Khởi công xây dựng vào năm 2010, theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Tuy nhiên, sau 4 năm, dự án của ông chủ của Tập đoàn Anh Quân Strong vẫn là một bãi đất hoang đầy cỏ dại. Cửa vào của bãi đất dự án được khóa kín, xung quanh được quây kín và sử dụng làm biển quảng cáo.
 
Không biết đến khi nào biểu tượng và tâm huyết của doanh nhân trẻ Hà Nội mới hoàn thành.

Khi phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đến tác nghiệp, ngay lập tức đội ngũ bảo vệ, nhân viên của Tập đoàn Anh Quân Strong ra gây khó dễ và ngăn cản, yêu cầu không được chụp ảnh với lý do: “Khu này cấm chụp ảnh”, đồng thời một nhân viên khách sạn có lời lẽ đe dọa “các em chụp linh tinh, bảo vệ nó không biết nó đánh cho lại khổ”.

Tại sao dự án lại “đắp chiếu” suốt nhiều năm qua, bao giờ biểu tượng và tâm huyết của doanh nhân TP. Hà Nội mới thành hiện thực?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin đến bạn đọc./.

Thanh Thắng – Tiến Đạt

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top