Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022 | 18:5

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu

Đây là chương trình Hưởng ứng hoạt động mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của Thủ đô.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở du lịch Hà Nội, cho biết, Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Ha Noi 2022” là sự kiện tái khởi động các sản phẩm du lịch của Hà Nội.

“Du lịch Hà Nội chào 2022 là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các sự kiện lễ hội chương trình quảng bá xúc tiến sôi động, hấp dẫn, khởi động lại các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch đến Hà Nội, bằng kết hợp ánh sáng 3 hình ảnh điểm đến du lịch đặc sắc độc đáo.

"Get on Hà Nội 2022" góp phần tạo thêm không gian vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô và du khách. Chúng tôi hy vọng, chương trình sẽ đem lại những trải nghiệm mới thú vị và hấp dẫn về du lịch Hà Nội tới các quý vị đại biểu khách quý và du khách cả nước”, bà Đặng Hương Giang nói.

khi_cau_3.jpg
Người Hà Nội thích thú tham gia màn giới thiệu kinh khí cầu

 

“Get on Ha Noi 2022” đã có màn giới thiệu ấn tượng với người dân thủ đô khi tổ chức các khinh khí cầu bay treo thấp tại khu vực Nhà Bát Giác và trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng gồm 10 khinh khí cầu cấp 1 (10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m).

Trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, Lễ hội khinh khí cầu được Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu đến công chúng gồm 3 sản phẩm. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là "Bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao" tại khu vườn nhãn ven sông Hồng, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Sản phẩm du lịch thứ hai là "Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on Hanoi - Night of Dreams".

Đây sẽ là đêm hoa đăng đặc sắc, độc đáo, sôi động với 22 khinh khí cầu tỏa sáng như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu in bóng xuống sông Hồng.

Sản phẩm du lịch thứ ba là trải nghiệm tham quan bên trong lòng khinh khí cầu.

Có mặt tại đây, phóng viên Kinh tế nông thôn ghi nhận được nhiều ý kiến của người dân tham gia vào chương trình này.

Chị Nguyễn Thanh Huyền ở quận Long Biên cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà 2 năm qua các hoạt động ngoài trời không được tổ chức, thậm chí ngành du lịch cũng gần như đóng băng, mọi hoạt động tham quan, lễ hội đều phải dừng lại để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

"Sang năm 2022 này, chúng ta bước vào trạng thái bình thường mới, người dân đã được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, dịch bệnh không còn căng thẳng như trước. Khi biết Hà Nội có sự kiện này, mọi người đều vui mừng và phấn khởi, do đó tôi đưa gia đình sang đây để tham dự", chị Huyền nói.

Còn anh Nguyễn Tuấn Minh ở Hoàn Kiếm thì cho biết: Tôi hy vọng sự kiện này sẽ đánh dấu sự khởi động trở lại của tất cả các hoạt động xã hội, nhất là hoạt động du lịch của Thủ đô, đặc biệt các lễ hội truyền thống, vì thế, chúng tôi rất mong muốn được tham gia các lễ hội này.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” diễn ra đến hết ngày 27/3. Đây là cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn- Thân thiện- chất lượng- hấp dẫn" đến du khách trong và ngoài nước.

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top