Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022 | 11:11

Du lịch Nghệ An đón hàng vạn du khách dịp nghỉ lễ

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện nay, cả nước đã chuyển sang trạng thái bình thường, du khách trở lại với Nghệ An nhiều hơn.

Theo ghi nhận tại biển Cửa Lò, trong ngày 30/4, 1/5 chật kín du khách. Với bãi biển đẹp, hoang sơ, cát trắng mịn và an toàn, do đó cứ vào dịp nghỉ lễ, hè về là hàng ngàn du khách ghé thăm, dừng chân để trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Đến thị xã Cửa Lò, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực, những làng nghề truyền thống, những phố chợ hải sản phong phú...

Theo số liệu thống kê, riêng trong 2 ngày 30/4 và 1/5, thị xã Cửa Lò đón khoảng 8 vạn du khách.

 

cửa-lò-a1.jpg
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Cửa Lò đón khoảng 8 vạn du khách.

Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: “Trong đợt khai trương du lịch từ đầu tháng 4 đến nay, Cửa Lò đã đón trên 100.000 lượt khách về tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt trên 100 tỉ đồng. Đây là tín hiệu vui cho du lịch Cửa Lò sau 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Cùng với Cửa Lò, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), trong 2 ngày mặc dù trời mưa, thế nhưng khu di tích Kim Liên vẫn đón hàng vạn lượt khách từ khắp cả nước về dâng hương, tham quan, với những trải nghiệm về cội nguồn hết sức giá trị. Đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách sẽ được thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ, núi Chung Sơn... được trải nghiệm trong không gian rộng lớn với những câu chuyện kể, những mảnh vườn, nhà tre... 

 

ảnh-quê-bác.jpg
Mặc dù trời mưa nhưng khu di tích Kim Liên vẫn đón hàng vạn lượt khách.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang một du khách đến từ Hà Tĩnh cho biết: “Hơn hai năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các ngày lễ, gia đình đều không đi được nơi đâu cả. Năm nay, khi du lịch được mở cửa trở lại gia đình chị thống nhất sẽ chọn điểm đến là quê hương Bác Hồ. Chị rất vui và xúc động khi được về thăm quê Bác”.

Theo thống kê sơ bộ, trong 2 ngày lễ, khu di tích đón tiếp gần 1.800 đoàn về dâng hương, dâng hoa với hơn 4 vạn khách từ khắp mọi miền đất nước về tham quan.

Với lượng khách và doanh thu từ du lịch trong mấy ngày nghỉ lễ là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng phục hồi các hoạt động du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top