Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 | 14:2

Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền viết đơn kêu cứu gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Cho rằng Chủ tịch UBND quận Lê Chân ký quyết định chuyển trường mình có vấn đề, giáo viên Trường THCS quận Lê Chân đã làm đơn kêu cứu gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND cùng nhiều cơ quan Đảng, chính quyền TP. Hải Phòng.

Giáo viên gửi đơn kêu cứu là cô Nguyễn Thu Trang, chủ nhiệm lớp 7C12. Cùng bị chuyển trường với cô Nguyễn Thu Trang là cô Ngô Kim Trang, chủ nhiệm lớp 9A10.
 
Trình bày lý do kêu cứu, cô Nguyễn Thu Trang cho biết, căn cứ vào đơn nặc danh, tháng 8/2020, UBND quận Lê Chân thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh một số vấn đề thu chi tài chính. Bản thân cô Nguyễn Thu Trang cùng giáo viên trong trường được Đoàn kiểm tra, xác minh mời làm việc. Cô Nguyễn Thu Trang luôn có mặt đầy đủ, cung cấp trung thực, khách quan những gì mình có, mình biết. Tuy nhiên, tại Hội nghị công bố kết quả của Đoàn kiểm tra, xác minh của UBND quận Lê Chân tháng 6/2021, cô Nguyễn Thu Trang cùng 15 giáo viên khác bị nêu tên là không hợp tác, quanh co…
Trường THCS Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Trường THCS Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Tiếp đó, khi sự việc được UBND quận Lê Chân chuyển sang Cơ quan Công an xác minh, cô Nguyễn Thu Trang cũng khẳng định bản thân rất trung thực, khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc. Tuy nhiên, ngày 8/9, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền Nguyễn Thị Thu Hương bất ngờ nhận được giấy mời dự họp triển khai việc điều động giáo viên. Tại cuộc họp, UBND quận Lê Chân vừa thông báo, vừa trao quyết định điều chuyển 2 cô Nguyễn Thu Trang và Ngô Kim Trang với lý do xuất phát từ cơ quan công an quận.
 
Buổi nhận thông báo do ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân chủ trì. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Nội vụ, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận này cùng tham gia. Ông Phạm Việt Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là người nói lý do chuyển trường đối với 2 cô Nguyễn Thu Trang và Ngô Kim Trang như trên.
 
“Tôi hoàn toàn bất ngờ về lý do này… Tôi không có lỗi gì, không vi phạm pháp luật, chưa bao giờ nhận hình thức kỷ luật hay biên bản nào từ phía công an điều tra hay đoàn xác minh… Vậy tôi viết đơn kêu cứu này, khẩn thiết đề nghị với các quý ông nhanh chóng xem xét, cứu giúp để tôi nhanh chóng ổn định tinh thần”, cô Nguyễn Thu Trang viết trong đơn kêu cứu.
 
Không chỉ cô Nguyễn Thu Trang, cô Ngô Kim Trang cũng không đồng tình với căn cứ cũng như quyết định chuyển trường của UBND quận với cô. Phụ huynh, học sinh 2 lớp cô Nguyễn Thu Trang và Ngô Kim Trang ngay lập tức có tâm thư gửi Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng và cơ quan khác bày tỏ mong muốn không chuyển trường 2 cô.
 
Được biết, 2 cô Nguyễn Thu Trang và Ngô Kim Trang đều là giáo viên dạy giỏi, nhiều thành tích, chưa từng vi phạm kỷ luật, là người có lập trường, quan điểm vững vàng, khách quan, luôn tập trung chuyên môn, không có tư tưởng kéo bè, kết phái…
 
Việc xác minh theo đơn nặc danh đã hơn 12 tháng, động cơ, mục đích của vụ việc có nhiều ý kiến trái chiều. Đến nay, cả UBND quận Lê Chân và Công an quận này đều chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc để làm căn cứ xử lý những người có liên quan (nếu có) ở Trường THCS Ngô Quyền, nhưng điều lạ là Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, học sinh ở trường này đã, đang phải gánh không ít hậu quả.
 
Hiện thẩm quyền giải quyết vụ việc đang thuộc quận Lê Chân, tuy nhiên, nếu để mọi việc nhùng nhằng sẽ không những ảnh hưởng đến Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THCS Ngô Quyền, mà còn ảnh hưởng đến môi trường giáo dục chung của TP. Hải Phòng.  Việc điều chuyển giáo viên "đột ngột" khiến công tác giảng dạy đầu năm học mới gặp nhiều khó khăn. Đề nghị TP. Hải Phòng sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
 
 
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top