Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 21/4 đến 25/4/2018 (từ ngày mùng 6 đến mùng 10/3 âm lịch), do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang.
Song song với các hoạt động lễ hội, Ban tổ chức còn trưng bày các hiện vật khảo cổ học về thời đại Hùng Vương và sự hình thành Nhà nước Văn Lang tại Bảo tàng Hùng Vương; hiện vật của đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng tại Nhà trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân tại khu vực nhà Công quán.
Tổ chức trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan.
Để chuẩn bị cho Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018, từ đầu năm 2018 đến nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác được giao trong dịp Tết Nguyên Đán và chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018. Với tinh thần làm việc tập trung, hăng hái của tập thể cán bộ, viên chức, nhân viên, các nhiệm vụ công tác đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ chu đáo, hài lòng đồng bào và du khách về thăm viếng Đền Hùng.
Thành lập Đội kiểm tra gồm các lực lượng có liên quan của Khu di tích lịch sử Đền Hùng để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý thường xuyên các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi di tích. Tăng cường tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ di tích; nội quy, quy chế tổ chức lễ hội; tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia lễ hội không chen lấn, xô đẩy; giữ gìn vệ sinh môi trường, mặc trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.