Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020 | 21:4

Hà Giang: Hơn 348ha lúa, hoa màu bị ngập úng

Do ảnh hưởng của mây đối lưu phát triển, nhiều nơi của tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to làm thiệt hại 79 ngôi nhà, hơn 348 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, cuốn trôi. Trước đó, sạt lở đất đã làm sập tường khiến 1 cháu bé sinh năm 2007 tử vong.

1.jpg
Tuyến đường đi 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc bị sạt lở với khối lượng lớn, (ảnh: Kim Tiến)

 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang trên địa bàn tỉnh này có 79 nhà bị thiệt hại, trong đó 17 nhà bị sạt ta ly bị thiệt hại từ 30-50%, có 61 nhà bị lũ dâng cao gây ngập úng và 1 nhà bếp bị sập hoàn toàn.

Mưa lớn đã làm ngập úng, cuốn trôi 348,53ha lúa, ngô, lạc, cam; vỡ 40m kênh mương tại thôn Bản Tùy (Ngọc Đường, TP. Hà Giang); hàng trăm km kênh mương bị gẫy, vỡ; hàng trăm m3 đất đá bị sạt lở tràn ra đường.

Trước đó, đêm ngày 12 đến sáng ngày 13/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng xảy ra mưa to ước thiệt hại 1.470 triệu đồng. Trong đó, có 1 cháu bé sinh năm 2007, tại thị trấn Việt Quang, (Bắc Giang) bị tử vong do sạt lở đất gây sập tường nhà.

 

2.jpg

 Trường THCS Đồng Yên chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

 

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, xã, thị trấn đã chỉ đạo thống kê thiệt hại về nhà ở, hoa màu để tổng hợp báo cáo; huy động 4 tại chỗ để khắc phục kịp thời.

Đối với các hộ có nguy cơ mất an toàn chính quyền địa phương vận động di chuyển sang nhà thân, quen để ở tạm, khi hết thiên tai sẽ khảo sát cụ thể để có phương án di chuyển hoặc ổn định tại chỗ an toàn, lâu dài. Huy động lực lượng san gạt khối lượng đất đá bị sạt lở đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.

Từ đầu năm tới nay tỉnh Hà Giang xảy ra nhiều vụ mưa lớn, mưa đá, dông lốc làm thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top