Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020 | 7:45

Hà Giang: Nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn coi trọng công tác uống nước nhớ nguồn. Tháng 7 hàng năm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai ở nhiều địa phương.

Nhiều hoạt động nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ

Mặt trận Vị Xuyên xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên, Hà Giang) được xác định là vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nơi đây có Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Hà Giang.

Những ngày tháng 7 này, công việc của những người trong Tổ quản trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên lại bận rộn hơn cả; chỉ vẻn vẹn có 3 người, các thành viên trong tổ hầu như không có ngày nghỉ.

Anh Hoàng Văn Hoạt, Tổ trưởng Tổ quản trang, người đã có 20 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên cho biết: Bắt đầu từ thời điểm này đến hết tháng 7, có đến hàng trăm đoàn khách cũng như thân nhân, đồng đội đến nghĩa trang để hương khói, thăm viếng các liệt sỹ. Bởi vậy, việc dọn dẹp khuôn viên, lau sạch các ngôi mộ, chuẩn bị hương, thỉnh chuông, chúng tôi luôn chú trọng.

 

đồng-chí-đặng-quốc-khánh-tặng-quà-thương-binh-nguyễn-văn-thật-tổ-10-phường-trần-phú.jpg
Đồng chí Đặng Quốc Khánh tặng quà Thương binh Nguyễn Văn Thật, tổ 10, phường Trần Phú

 

Bên cạnh những hoạt động dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt động tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ cũng được lãnh đạo tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm.

Tới thăm, tặng quà một số bệnh binh, thương binh, nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thuộc phường Trần Phú và phường Minh Khai (TP. Hà Giang), Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh, đồng thời, chúc các cựu chiến binh luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng tổ dân phố văn minh, hiện đại; giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, đặc biệt là tỉnh đang triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo.

 

chủ-tịch-ubnd-tỉnh-nguyễn-văn-sơn-tặng-quà-nạn-nhân-chất-độc-hóa-học-phùng-văn-độ.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà nạn nhân chất độc hóa học Phùng Văn Độ

 

Bày tỏ tình cảm và biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi trẻ, không tiếc máu xương, cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc và ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của từng đối tượng chính sách khi đến thăm, tặng quà các gia đình Thương binh – Liệt sĩ (TB-LS) tại huyện Bắc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn: Các gia đình bệnh binh, TB-LS tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã kính cẩn nghiêng mình, thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 

đoàn-cán-bộ-của-cơ-quan-văn-phòng-đoàn-đbqh-hđnd-và-ubnd-tỉnh-dâng-hương-tại-đài-tưởng-niệm-các-anh-hùng-liệt-sỹ-trên-điểm-cao-468.jpg
Đoàn cán bộ của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468

 

Nhân dịp này, đại diện cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cũng đã tổ chức đến nhà riêng thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh có con đang công tác tại cơ quan Văn phòng.

Tuổi trẻ Hà Giang biết ơn cội nguồn

Nhằm mục đích khích lệ tuổi trẻ hăng hái tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, cũng như động viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; người có công với cách mạng.

 

đvtn-xã-việt-lâm-tổ-chức-dọn-dẹp-vệ-sinh-nhà-mẹ-liệt-sỹ.jpg
ĐVTN xã Việt Lâm tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà Mẹ liệt sỹ

 

Trong thời gia này, các sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn Vị Xuyên đã và đang tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, đóng góp ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Cựu Chiến binh, tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại nghĩa trang, đài hương, các di tích lịch sử văn hóa...

 

huyện-đoàn-xín-mần-tặng-quà-cho-các-gia-đình-chính-sách.jpg
Huyện đoàn Xín Mần tặng quà cho các gia đình chính sách

 

Thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, ngày 18/7/2020 Huyện đoàn Xín Mần, CLB ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang, CLB ngân hàng máu sống huyện Xín Mần tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (64 xuất quà, do CLB Máu sống tỉnh kết nối trao tặng). Tại Hội trường UBND xã Nà Chì, chương trình đã trao tặng 23 suất quà cho các hộ gia đình TB, bệnh binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ.

Tại sân khối đoàn thể huyện, chương trình trao 13 suất quà cho các hộ gia đình chính sách thuộc thị trấn Cốc Pài, Tả Nhìu, Chí Cà; các suất quà còn lại sẽ được trao tận tay các gia đình.

Thay mặt các đơn vị đồng hành, đ/c Lộc Văn Huy - Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống huyện đã báo cáo những phần việc, công trình của tuổi trẻ Xín Mần thi đua lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong thời gian qua; những việc làm, hoạt động tri ân thiết thực ý nghĩa của thanh niên trong toàn huyện với các gia đình có công với cách mạng... Đồng chí cũng giới thiệu, chia sẻ về hoạt động của CLB máu sống tỉnh, CLB máu sống huyện từ khi được thành lập đã phát huy được vai trò của tuổi trẻ vì sức khoẻ cộng đồng. Và được các bác Thương binh, bệnh binh đánh giá rất cao và ghi nhận sự đóng góp của thanh niên với cộng đồng, quê hương.

Nhằm cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Sáng ngày 19/7/2020 các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân hưởng ứng “ngày chủ nhật xanh” lần thứ 3, năm 2020. Ngày Chủ Nhật Xanh" lần thứ 3 tập trung vào các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch tình nguyện hè và làm đẹp cảnh quan tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, tuyên truyền chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon... 

Kết quả sau ngày ra quân hưởng ứng, toàn huyện đã thu hút được hơn 2.200 ĐVTN tham gia tu sửa, phát dọn 11,6 km đường giao thông nông thôn; đắp 0,8km lề đường bê tông; thu gom trên 46m³ rác thải, rác thải nhựa tại các khu vực công cộng, khu vực chợ trung tâm; giúp đỡ 05 hộ gia đình Chính sách dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, đồng thời tặng 05 xuất quà với tổng trị giá 1.400.000 đồng; tham gia dọn dẹp tại 03 Nhà bia, nghĩa trang Liệt sỹ địa phương; chỉnh trang 06 khuôn viên nhà văn hóa, trụ sở làm việc,...

Phong trào xây nhà cho người có công

 

nhà-ở-cho-ccb-nghèo-mã-đình-tính-thôn-bắc-xum-xã-minh-tân-đang-được-xây-dựng-hoàn-thiện.jpg
Nhà ở cho CCB nghèo Mã Đình Tính, thôn Bắc Xum, xã Minh Tân (Vị Xuyên) đang được xây dựng, hoàn thiện

 

Thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo theo Quyết định số 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy; với quyết tâm “Mỗi ngày 1 nhà chào mừng đại hội Đảng các cấp”. Từ năm 2019 đến nay, huyện Vị Xuyên đã khởi công xây dựng được 361 nhà, vượt 76 nhà so với chỉ tiêu giao của tỉnh. Trong đó, xây dựng 34 nhà ở cho người có công; 43 nhà cho CCB nghèo; 109 nhà cho hộ nghèo các xã biên giới; 175 nhà cho hộ nghèo xã nội địa. Hiện, có 233 nhà đã hoàn thành, kinh phí từ nguồn hỗ trợ của tỉnh đã giải ngân cho các hộ trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xây dựng nhà ở của tỉnh và nhà đại đoàn kết, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng được 54 nhà và huy động trên 8.300 ngày công lao động giúp các hộ dân xây dựng nhà ở.

Năm 2020, huyện Hoàng Su Phì phấn đấu hoàn thành 189 ngôi nhà trước tháng 9; đến nay, có 167/189 ngôi nhà đã hoàn thành được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Trong ngôi nhà xây vừa được hoàn thiện, cựu chiến binh Vàng Quáng Phù (thôn Tả Chải, xã Bản Máy) xúc động, chia sẻ: Năm 1974, tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Nam. Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôi lại cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại nước bạn Campuchia. Sau đó, tôi về nước và tiếp tục tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1986, tôi xuất ngũ trở về quê hương. Do sức khỏe yếu, nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, việc có được một ngôi nhà kiên cố, khang trang mãi là niềm ao ước của gia đình tôi. Đầu năm 2020, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện và sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh hỗ trợ gia đìnhtôi 60 triệu đồng; cùng với số tiền gia đình vay mượn thêm từ anh em, hàng xóm để xây ngôi nhà này. Đến đầu tháng 5 vừa qua, ngôi nhà 2 tầng với diện tích sử dụng 150 m2 được hoàn thiện và đưa vào sử dụng; gia đình tôi vô cùng phấn khởi, biết ơn lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh rất nhiều.

Năm 2019, huyện Bắc Mê thực hiện tốt Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; năm nay, huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành 64 nhà theo kế hoạch.

 

lãnh-đạo-huyện-bắc-mê-kiểm-tra-tiến-độ-làm-nhà-cho-người-công-xã-đường-hồng.jpg
Lãnh đạo huyện Bắc Mê kiểm tra tiến độ làm nhà cho người công xã Đường Hồng

 

Đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, cho biết: “Đây là một chương trình lớn, thu hút được sự chung tay từ cộng đồng. Nhằm thực hiện kế hoạch của năm 2020, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành các hướng dẫn, rà soát, đôn đốc Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo của huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức hỗ trợ đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy định của Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh. Hiện, đã có 42/64 hộ tiến hành khởi công xây dựng nhà và có 30 hộ hoàn thành; tổng kinh phí đã giải ngân hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng với nguồn của tỉnh là 960 triệu; huyện huy động 60 triệu đồng và 1.745 ngày công.

Phấn khởi và nghẹn ngào xúc động khi được bàn giao ngôi nhà mới, bác Sùng Chìa Dế (thôn Tá Tò, xã Phiêng Luông) chia sẻ: Gia đình luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ xóm làng, cán bộ xã, lãnh đạo huyện; từ viên gạch đặt ở đâu, dùng loại mái nào, bài trí ngôi nhà như thế nào,… đều có sự đóng góp và chỉ đạo sát sao của các đơn vị, cán bộ; gia đình rất mừng, được ở trong ngôi nhà mới.

Với những sự chỉ đạo thiết thực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và tinh thần tương thân tương ái cao cả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, những “mái ấm” mới liên tục được mọc lên, trao cuộc sống tốt hơn tới những gia đình chính sách, người có công, CCB nghèo, hộ nghèo... trở thành động lực lớn giúp họ vươn lên; đồng thời khẳng định thêm đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng đất nước và chăm sóc người có công, gia đình chính sách.

 

Đình Hợi (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top