Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021 | 22:37

Hà Giang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, dập dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, để hạn chế tình trạng lây lan trong cộng đồng, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tăng tốc xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm.

Các biện pháp cấp bách
 
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, từ 12h00’ ngày 27/10 đến 18h00’ ngày 28/10, tỉnh ta ghi nhận thêm 61 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ tối ngày 25/10 đến nay là 80 ca.
 
Hiện các ca bệnh đang được theo dõi, cách ly, điều trị, cụ thể như sau: Tại Bệnh viện Phổi, 5 ca bệnh tình trạng ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 11 ca bệnh tình trạng ổn định. Tại cơ sở cách ly quản lý F0, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (cũ), 4 ca tình trạng ổn định. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, 1 ca tình trạng ổn định. Tại hộ gia đình, 59 ca bệnh tình trạng ổn định.
lực-lượng-y-tế-lấy-mẫu-xét-nghiệm-tại-tổ-17-phường-trần-phú.jpg
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại tổ 17 phường Trần Phú.
Tính đến 10h00phút ngày 28/10 đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Giang 9.863 mẫu test nhanh, 325 mẫu PCR (phường Ngọc Hà, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Trường Lê Hồng Phong), kết quả có 43 mẫu test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Vị Xuyên (xã Thuận Hòa) đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 được 200 mẫu là các trường hợp F1 là 17, F2 là 183 trong đó có 12 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
 
Sau khi có kết quả xét nghiệm xác định ca bệnh đã xử trí thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh; xác định được 276 trường hợp F1 đã thực hiện cách ly tại nhà. Tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp F2. Phun khử khuẩn các gia đình F0 và các hộ có tiếp xúc gần.
 
Huy động nhân lực của huyện Quản Bạ và các đơn vị y tế tuyến tỉnh thực hiện hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công dân của phường Ngọc Hà, Ngọc Đường (Bản Tùy), phường Minh Khai (Trường Lê Hồng Phong, chợ xép), Trần Phú (chợ Lớn TP), Nguyễn Trãi (chợ cầu Trắng, tổ 1), từ chiều ngày 26/10.
 
Tại thành phố Hà Giang, phong tỏa toàn bộ phường Ngọc Hà; ngõ 58C đường Trần Phú, phường Minh Khai; tạm thời dừng hoạt động chợ Ngọc Hà, trường Mầm non Sơn Ca, Trung học Cơ sở Ngọc Hà; Tạm dừng các hoạt động vui chơi, thể thao, hoạt động đông người trên địa bàn phường Ngọc Hà. Huyện Quản Bạ: phong tỏa toàn bộ thôn Khâu Làn, xã Quyết Tiến. Huyện Vị Xuyên: phong tỏa toàn bộ thôn Minh Tiến xã Thuận Hòa và thiết lập 3 chốt khoanh vùng cách ly.
 
Thời gian tới ngành y tế tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các trường hợp F0, F1 cách ly y tế tại nhà theo quy định để có biện pháp triển khai các bước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 
Tăng cường hoạt động giám sát, điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc thuộc F2,…thực hiện các biện pháp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh có biện pháp xử lý khoanh vùng ổ dịch đảm bảo không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
 
 
Người dân hạn chế tụ tập nơi đông người
 
UBND thành phố Hà Giang vừa có văn bản yêu cầu nhân dân trên địa bàn tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: Karaoke, quán bar, massage, gym, quán internet; tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi công sở.
 
Tạm dừng các hoạt động thể thao đông người từ 10 người trở lên; các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch; hạn chế tối đa đông người tại đám cưới, đám hiếu; kiểm soát hoạt động các chợ trung tâm thành phố và chợ phiên; trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu.
images1496369_anh_2.jpg
Lực lượng y tế đang nỗ lực truy vết dịch tại nhiều địa bàn trong thành phố để sớm kiểm soát dịch.
Cùng với đó, đề nghị nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tăng cường xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng các ca nghi ngờ mắc Covid-19.
 
Qua đó, mọi người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ trước diễn biến của dịch bệnh; không đăng tải, chia sẻ, lan truyền các thông tin tiêu cực, sai sự thật gây hoang mang dư luận.
 
Không có chuyện phong tỏa, giãn cách xã hội
 
Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, dựa trên tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, của Chính phủ ban hành ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng đã có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch.
 
Trước tình hình dịch bệnh, đã có thông tin dư luận về việc Hà Giang có khả năng phong tỏa diện rộng và thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Giang. BCĐ phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Hà Giang khẳng định, những thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.
 
Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết: Trước tình hình dịch ở thành phố Hà Giang hiện nay, theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, chúng ta không thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ thực hiện phong tỏa diện hẹp để đảm bảo tốt nhất đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Ví dụ như hiện nay, chúng ta chỉ thực hiện phong tỏa phường Ngọc Hà và một số khu vực nhỏ có ca dịch, không có chuyện phong tỏa toàn thành phố Hà Giang.
 
Về công tác phòng chống dịch của thành phố hiện nay, ông Trần Song Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Giang, thông tin: Tỉnh đến thời điểm này, TP. Hà Giang đang phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết mình để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan. Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, hiện nay, trên địa bàn chỉ có phường Ngọc Hà và một số khu vực nhỏ ở một số phường thực hiện phong tỏa theo diện hẹp ở khu vực có ca dịch. Còn lại tất cả các địa bàn được duy trì trạng thái bình thường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và của tỉnh. Trong một hai ngày tới, sau khi truy vết, khoanh vùng dịch xong, thành phố sẽ gỡ dần phong tỏa ở phường Ngọc Hà, chỉ thực hiện việc phong tỏa 1 vài hộ hoặc ngõ nơi có dịch.
 
Nói về nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Giang Trần Song Hà cho biết thêm, nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn luôn đảm bảo, người dân không nên quá lo lắng về hàng hóa tiêu dùng, không nên mua tích trữ nhiều lương thực, thực phẩm. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, mong rằng mỗi người dân cùng đoàn kết, chung tay, thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19; lan tỏa những thông tin tích cực, chia sẻ với thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh.
images1496368_anh_1.jpg
Theo lãnh đạo TP. Hà Giang, với nỗ lực khoanh vùng, dập dịch những ngày qua, thành phố sẽ sớm gỡ bỏ phong tỏa phường Ngọc Hà và chỉ phong tỏa ở diện hẹp những hộ có dịch trên địa bàn.
Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, mục tiêu đặt ra là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân; khôi phục và phát triển KT – XH, đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới sớm nhất. Đặc biệt, là việc không để xảy ra tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội của nhân dân.
 
Trên tinh thần đó, chúng ta bác bỏ những thông tin sai lệch về việc khả năng phong tỏa diện rộng, giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Giang. Hơn lúc nào hết, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân chúng ta cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết và cùng sẻ chia để vượt qua đại dịch. Cùng với việc tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các kênh thông tin chính thống, chúng ta cần tỉnh táo, kịp thời bác bỏ các thông tin không chính xác, thiếu tích cực về tình hình dịch bệnh. Các ngành chức năng cần tiếp tục theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về phát ngôn, đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
 
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top