Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021 | 10:37

Hà Nam: 2 bệnh nhân trở về từ Phú Yên và Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Sáng ngày 24/7, Hà Nam đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 công dân từ tỉnh Phú Yên và TP. Hà Nội về địa phương vào ngày 23/7.

Công dân nữ, sinh năm 1973, quê ở thôn Hải Long 1, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân trở về từ tỉnh Phú Yên, và công dân nữ sinh năm 2002, quê ở thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân trở về từ Hà Nội. Cả 2 công dân này sau khi trở về địa phương đã thực hiện khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Xét nghiệm SARS-Cov-2
 
 
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Thăng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân cho biết, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của huyện đã kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng chống dịch. Khu vực nhà ở nơi 2 bệnh nhân sinh sống đã được phong tỏa, các bệnh nhân đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam. Qua điều tra, truy vết đã rà soát được 11 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân này, được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh. Hiện đang tiếp tục điều tra truy vết.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương trong nước, nhất là các tỉnh lân cận với Hà Nam như Hà Nội, Hưng Yên, ngành Y tế Hà Nam yêu cầu các công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành có dịch về nghiêm túc khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Riêng các công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (ngày đầu tiên về, ngày thứ 7 và ngày thứ 13).
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top