Hà Nam chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 8
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bão số 8 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng gây mưa vừa, mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 8 (Kompasu), từ chiều 13/10 đến ngày 14/10, ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nam, sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam, đến ngày 12/10, Hà Nam đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ mùa, số ít diện tích còn lại chưa cho thu hoạch tập trung ở huyện Bình Lục, chủ yếu là lúa nếp dài ngày. Toàn tỉnh cũng đã trồng được trên 7.000ha cây trồng vụ đông, đạt trên 70% kế hoạch. Trong đó, cây ngô gần 2.000ha, bí xanh, bí đỏ gần 1.700ha, dưa chuột 600ha…
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bão số 8 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng gây mưa vừa, mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm.
Để chủ động ứng phó với mưa bão, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương rà soát phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình đê điều, thủy lợi và các khu dân cư ngoài bối, bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó; chú ý các vị trí xung yếu, trọng điểm phòng chống lụt bão; Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Hà Nam, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam chủ động tiêu rút nước đệm, sẵn sàng tiêu úng hiệu quả cho diện tích trồng cây vụ đông, đồng thời xây dựng kế hoạch bơm tiêu úng cụ thể, chi tiết cho các khu công nghiệp, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu trong trường hợp mưa lớn kéo dài.
Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, trực ban, tuần tra canh gác; thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.