Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 | 23:33

Hà Nam: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tối 14/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Quốc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại buổi Lễ ra quân.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến 100% các đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Theo đó, bắt đầu từ 20h, ngày 14/12/2020 các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với mục tiêu: phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ổn định tình hình ANTT ở mỗi tuyến, địa phương và địa bàn dân cư trên toàn tỉnh, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Quốc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu lực lượng Công an trong tỉnh thực hiện tốt đợt cao điểm, với tinh thần quyết tâm cao độ, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”; kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn…
 

Các lực lượng tham gia trong buổi Lễ ra quân

 

Đồng thời, phải làm tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy… Phát động sâu rộng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm… góp phần thực hiện hiệu quả đợt tấn công, trấn áp tội phạm.

 

 Các lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng trong buổi Lễ ra quân.

 

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng dọc các tuyến phố, các phường chính của trung tâm thành phố Phủ Lý nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và tạo quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, các khu vực giáp ranh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các hành vi gây rối TTCC, TTATGT… góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện, hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.
 
Đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức từ ngày 15/12/2020  đến ngày 28/2/2021.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top