Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021 | 11:46

Hà Nam rốt ráo các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến trường hợp F0 tại xã Phù Vân

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, đồng chí Trương Quốc Huy, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch.

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch xã Phù Vân, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị Đ.T.T sinh năm 1980, thường trú tại thôn Lê Lợi xã Phù Vân. Chị T. cùng chồng là anh N.T.Q. (sinh năm 1977) làm nghề lái xe tự do tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 20/8, hai vợ chồng chị T. đi theo xe vận chuyển hàng hóa từ Đồng Nai về Hà Nam. Ngày 22/8, đến ngã tư Kiện Khê, huyện Thanh Liêm thì xuống xe, sau đó được cháu trai ở cùng thôn Lê Lợi đi xe máy ra đón về Trạm Y tế xã để khai báo y tế. UBND xã Phù Vân đã ra quyết định cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch đối với hai trường hợp trên.
 

 Các cơ quan chức năng có mặt tại thôn Lê Lợi xã Phù Vân để truy vết.

 

Trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 23/8 đến ngày 16/9, vợ chồng chị Đ.T.T. đã 3 lần được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-Cov-2 và cho kết quả âm tính. Sau khi hết thời gian cách ly, ngày 17/9, chị T. có biểu hiện ho sốt. Đến sáng ngày 19/9, chị Đ.T.T đi khám tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ (Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý). Do nghi ngờ chị T. mắc COVID-19, Bệnh viện đã đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân này. Kết quả xác định chị Đ.T.T dương tính với SARS-CoV-2.
 
Ngay sau khi ghi nhận trường hợp F0 này, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo Thành phố Phủ Lý và xã Phù Vân để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.
 
 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Phủ Lý đã ra văn bản cho học sinh tạm nghỉ học.

 

Theo đó, đồng chí Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu, BCĐ phòng chống dịch xã Phù Vân lập tức kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch đối với những trường hợp liên quan đến F0: các trường hợp F1 lấy mẫu xét nghiệm đơn và đưa đi cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm gộp đối với các trường hợp F2, F3 và các hộ dân tại trong thôn Lê Lợi và các tiểu thương tại chợ Phù Vân ngay trong đêm ngày 19/9.
 
Kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại BVĐK Việt Mỹ, phong tỏa toàn bộ thôn Lê Lợi gồm hơn 500 hộ dân và gần 2.000 nhân khẩu. Trong đó lưu ý đến việc kiểm soát các phương tiện đi lại phía đường sông. TP. Phủ Lý chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa, không được để người dân thiếu lương thực, thực phẩm. Tỉnh xem xét điều động lượng vắc xin của địa phương khác để cấp cho TP. Phủ Lý tiêm cho toàn bộ người dân của các phường nội thành, nhất là hộ buôn bán, kinh doanh dịch vụ.
 
Đồng chí Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19 với phương châm “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”. Trong thời gian tới, tỉnh cũng xem xét ra quy định “thẻ xanh” COVID cho những người đã tiêm vắc xin mới được tham gia các hoạt động thương mại dịch vụ và sản xuất trên địa bàn.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top