Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 16:13

Hà Nam: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Sở Y tế Hà Nam vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3/5) đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân COVID-19 N. V. Đ.
 

 Một trong các chốt chặn ở huyện Lý Nhân

 

Trước đó, anh N. V. Đ nhập cảnh về từ Nhật Bản, sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng đã về nhà ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý ngày 22/4. Đến ngày 24/4, anh N. V. Đ có những biểu hiện ho, sốt nhưng Trạm Y tế xã Đạo Lý chưa xử lý và giải quyết sự việc kịp thời, dẫn đến việc làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện ông Lương Thanh Ngọc cũng đang phải cách ly vì là F1 của bệnh nhân N. V. Đ.
 
UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ để có biện pháp xử lý nghiêm đối với bệnh nhân COVID-19 N. V. Đ. Trường hợp này từ Nhật Bản về, đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng nhưng khi về địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định phải tự cách tại nhà 14 ngày mà vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
 
Đến nay, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 14 trường hợp bị lây nhiễm từ bệnh nhân N. V. Đ. Các đơn vị chức năng của tỉnh đã điều tra, truy vết được 692 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 4.098 trường hợp F2.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top