Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 | 9:40

Hà Nội: Bầu ông Phạm Tuấn Long giữ chức Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Chiều 10/7 vừa qua, tại kỳ họp 15 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước đó, ngày 9/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Quyết định số 8909 về việc chuẩn y ông Phạm Tuấn Long, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015-2020.
ha-noi-quan-hoan-kiem-co-tan-chu-tich.jpg
Ông Phạm Tuấn Long, tân Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Ảnh: Người Lao Động
Ông Phạm Tuấn Long đã có hơn 20 năm công tác tại quận Hoàn Kiếm, qua nhiều vị trí công tác và ở nhiều cương vị lãnh đạo, am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của quận, có kinh nghiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà đất, trật tự xây dựng, đô thị.
 
Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Tuấn Long cho biết bản thân xác định được vinh dự và trách nhiệm trên cương vị công tác mới do đó sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi từ những đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và cùng tập thể lãnh đạo quận phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo triển khai nhiệm vụ thành phố giao, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp văn minh, xứng đáng là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ mới.
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top