Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018 | 20:51

Hà Nội: Dự kiến chính thức triển khai phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Sau hai năm triển khai thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ ngày 1/9/2016 đến ngày 1/9/ 2018), Ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dự kiến kết thúc

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND TP. Hà Nội về tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ ngày 1/9/2016), sau hai năm triển khai thực hện thí điểm không gian đi bộ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ ngày 1/9/2016 đến ngày 1/9/ 2018), Ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dự kiến kết thúc thí điểm và chính thức triển khai phố đi bộ.
dsc_0214.JPG
Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu.
 
Đây là thông tin được ông Đinh Hồng Phong, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết trong buổi giao ban thông tin báo chí chiều 11/9/2018 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
 
Sau hai năm thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã khẳng định được chủ trương đúng đắn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự quyết tâm thực hiện của UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành thành phố, được nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và quốc tế ủng họ, đồng thuận và đánh giá cao.
di-bọ-1.jpg
Người dân đến phố đi bộ vào các ngày cuối tuần
 
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã tạo dựng được một điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước, là nơi giao lưu, điểm hẹn, điểm đến thú vị của mọi người dân. Hai năm qua đã tổ chức hàng trăm sự kiện và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú đa dạng, ấn tượng...
di-bo-2.jpg
Nhiều trò chơi dân dân được tổ chức.
 
Việc xây dựng không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; dần hình thành thói quen đi bộ, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô; phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh, hồ Hoàn Kiếm, di tích quốc gia đặc biệt, góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội – thành phố vì Hòa bình, kích cầu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế quận Hoàn Kiếm và thành phố.
di-bo-3.jpg
Nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
 
UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh Quy chế quản lý hoạt động và Nội quy quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận ban hành thời điểm chính thức triển khai không gian đi bộ.
 
Báo cáo đề xuất Thành ủy, UBND thành phố kết thúc thí điểm và chính thức triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
 
Tổ chức thực hiện vào thời điểm ngày 10/10/2018 hoặc ngày 01/01/2019. Triển khai chính thức sau khi đã hoàn thành dự án đầu tư cải tạo nâng cấp chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top