Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 | 10:2

Hà Nội cần sớm xem xét cấp giấy đi đường cho vùng 2, 3

Nhiều doanh nghiệp ở vùng 2, vùng 3 hoạt động sản xuất thực phẩm, rau xanh cung cấp cho các siêu thị trong nội thành Hà Nội đang lo lắng vì chưa có hướng dẫn của Công an TP. Hà Nội về việc cấp giấy đi đường.

Là doanh nghiệp chuyên cung cấp rau sạch cho các siêu thị trong nội thành Hà Nội, anh T., lãnh đạo đơn vị này đang đứng ngồi không yên vì đến nay người lao động, phương tiện vận chuyển chưa được cấp giấy đi đường có mã QR. 
kie-m-tra-gia-y-to-9466-1628428516.jpg
Công an TP. Hà Nội siết chặt việc cấp giấy đi đường để đảm bảo phòng, chống dịch.

 

Anh T. cho biết, vừa qua thành phố có giao cho Công an TP. Hà Nội thực hiện việc cấp giấy đi đường cho các đối tượng ở vùng 1, đơn vị chúng tôi nằm ở vùng 3. Nhưng để vận chuyển rau vào cho các siêu thị ở trong vùng 1, chúng tôi phải có giấy đi đường, nếu không thì sẽ không vào được.
 
“Tôi đã đến công an xã để hỏi thủ tục cấp giấy đi đường cho đơn vị vào vùng 1, nhưng công an xã cho biết, hiện nay Công an TP. Hà Nội chưa có hướng dẫn cụ thể”, anh T nói.
 
Giống đơn vị của anh T., nhưng doanh nghiệp của anh K. lại ở vùng 2. Doanh nghiệp anh K. chuyên sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, cung cấp cho các siêu thị trên địa bàn nội thành Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Việc đưa hàng vào vùng 1 của Hà Nội bây giờ có thể gặp khó, bởi Công an Hà Nội chưa có hướng dẫn cấp giấy đi đường cho chúng tôi vào vùng 1.
 
Anh K. nói: “Những lần trước, việc cấp giấy đi đường đã có nhiều vấn đề làm cho dư luận xã hội xôn xao, nhất là đối với doanh nghiệp. Nhưng sau đó thành phố có sự điều chỉnh, chúng tôi được quyền cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên của mình. Lần này, việc cấp giấy đi đường sẽ do công an cấp, đơn vị chúng tôi ở vùng 2 lại không nằm ở vùng 1 nên công an phường chưa làm thủ tục cấp được vì chưa có hướng dẫn.”

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, thông báo cấp giấy đi đường mới của Công an TP. Hà Nội mới chỉ có quy định cấp cho người vùng 1 chứ chưa có quy định cấp cho vùng  2, 3. Điều này gây khó khăn cho địa phương cũng như người dân, doanh nghiệp tại vùng 2 và 3 khi xin giấy di chuyển tới vùng 1 để lao động, làm việc, vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Riêng tại phường Tây Tựu (vùng 3) có nhiều hộ kinh doanh rau, củ, quả sẽ phải di chuyển sang vùng 1 để hoạt động kinh doanh nhưng vẫn chưa có hướng dẫn cho họ. Do đó, hiện người dân vẫn phải chờ quy định mới của Công an TP. Hà Nội.

Chúng tôi liên hệ qua đường dây nóng của Công an TP. Hà Nội để hỏi về vấn đề này theo số điện thoại 0692196777, cán bộ trực tại đây cho biết: “Hiện Công an thành phố chưa có hướng dẫn cụ thể cấp giấy đi đường cho các trường hợp từ vùng 2, 3 vào vùng 1”. 

Ngày 5/9 vừa qua, Công an TP. Hà Nội ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng 1.
 
Theo thông báo này, sẽ có 6 nhóm đối tượng phải có giấy đi đường khi ra ngoài trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công an TP. Hà Nội sẽ cấp giấy đi đường cho nhóm 2 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.
 
Giấy đi đường được cấp cho cán bộ, công chức công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp sẽ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố xem xét và cấp phép.
 
Nhóm 6 là các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công vụ thiết yếu. Được cấp cho các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp là công an cấp xã, phường, thị trấn.
 
“Việc cấp giấy đi đường là để quản lý người và phương tiện ra ngoài không cần thiết trong thời gian giãn cách, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Nhưng cũng đề nghị thành phố sớm xem xét, có hướng dẫn chi tiết việc cấp giấy đi đường mới cho vùng 2, 3, để doanh nghiệp, người dân cung cấp hàng hóa thiết yếu cho vùng 1 được thuận lợi”.  Đây là ý kiến của nhiều doanh nghiệp, người dân xung quanh về việc cấp giấy đi đường có mã QR. Rất mong Công an TP. Hà Nội xem xét, sớm có hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp ở những vùng 2, 3 thực hiện.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top