Hà Nội có gần 107.000 thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10
Sáng nay (17/6), Hà Nội có gần 107.000 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong các ngày 18-20/6. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 3 bài thi: Toán và Ngữ văn dưới dạng tự luận; Ngoại ngữ thi trắc nghiệm.
Hôm nay, thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục và học quy chế. Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trong đó, khoảng 107.000 em sẽ dự thi vào lớp 10.
Tuy nhiên, chỉ có 60% số này được tuyển vào các trường THPT công lập (77.000 học sinh). Khoảng 27.000 em thi trượt sẽ học các trường tư thục và 12.900 học sinh sẽ học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, học nghề…
Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu vật dụng, đồ dùng của học sinh phải để cách phòng thi ít nhất 25 m. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Sở cho phép thí sinh thuộc diện F0 hoặc nghi nhiễm được thi tại phòng riêng. Thí sinh thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang trước, trong và sau kỳ thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi, với trên 4.500 phòng thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
Trao đổi với Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên bà Vũ Thị Thu Hà được biết, quận có 8 điểm thi được đặt tại 4 trường THPT; 4 trường THCS với 165 phòng thi chính thức và có 16 phòng thi dự phòng.
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 được Uỷ ban nhân dân quận Long Biên lên kế hoạch chi tiết, cụ thể, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham dự kỳ thi an toàn, hiệu quả.
Bà Vũ Thị Thu Hà cho biết: "Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023, ngay sau khi UBND quận có Kế hoạch, Phòng GD&ĐT đã tổ chức triển khai đến các trường được lựa chọn đặt điểm thi, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bản đảm cho kỳ thi được thành công tốt đẹp, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra các điểm thi trước, trong và sau khi kết thúc kỳ thi, để bảo đảm thật an toàn. Mặc dù công việc này đã được chúng tôi thường xuyên tổ chức hàng năm, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi xem nhẹ. Chỉ mong sao kỳ thi diễn ra thật tốt, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chúng tôi cũng chúc cho các con thi đạt được kết quả cao nhất".
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.