Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 | 21:11

Hà Nội còn 15 điểm ngập nếu mưa lớn kéo dài

Hà Nội còn 15 điểm ngập nếu mưa lớn kéo dài, đây là ý kiến của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ cho biết tại cuộc giao ban báo chí vào chiều ngày 15/5 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

dsc_9210.JPG
Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều Hà Nội ông Đỗ Đức Thịnh

"Nếu mưa lớn từ 50 - 100mm trong 2 tiếng đồng hồ xảy ra, thành phố vẫn còn khoảng 15 điểm ngập úng", ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PNT thừa nhận. Nguyên nhân chính là do mật độ xây dựng của thành phố cao, ý thức một số người dân thấp nên còn hiện tượng vứt rác bừa bãi, gây tắc  nghẽn hệ thống cống nước, hố ga.

Ngoài ra, các trạm bơm tiêu nước cho nội thành Hà Nội khi có mưa lớn hiện chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành phố đang kêu gọi đầu tư, tiếp tục xây dựng, đưa vào vận hành nhiều trạm bơm công suất lớn để sớm khắc phục tình trạng úng ngập thời gian tới  như Liên Mạc, Yên Thái và Đông Mỹ, đến 2019 – 2020 các trạm bơm này dự kiến mới có thể đảm nhiệm tốt cho việc tiêu thoát nước của TP. Chính vì vậy, trong mùa mưa bão năm nay, hiện tượng úng ngập trên địa bàn TP sẽ chưa thể giải quyết triệt để.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục Trưởng chi cục Đê điều, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai thành phố cho biết, từ tháng 5 đến 8/2018, dự kiến sẽ xuất hiện từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và có khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Về nắng nóng, dự kiến sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ vào khoảng nửa cuối tháng 5-2018 và tháng 8. Trong tháng 6, 7 xuất hiện từ 3-5 đợt nắng nóng diện rộng, tuy nhiên không gay gắt và không kéo dài như năm 2017. Mưa lớn trên diện rộng sẽ có khả năng xuất hiện từ 6-8 đợt. Trong tháng 5 sẽ có nhiều khả năng xuát hiện mưa dông kèm tố lốc, mưa đá.

UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Theo đó, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và các công ty thủy lợi kiểm tra, rà soát các hồ đập trên địa bàn, rà soát quy trình tích nước và vận hành, những hư hỏng, sự cố được đầu tư tu sửa nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018; xây dựng phương án phòng, chống úng ngập ngoại thành và bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm 2018.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã lập báo cáo hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2018, trên cơ sở đó xác định 4 trọng điểm (khu vực đê kè Cổ Đô, cống Liên Mạc, cống Xuân Canh - Long Tửu và cống Cẩm Đình); 12 điểm ung yếu, từ đó xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm thành phố Hà Nội năm 2018.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn về việc xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi khai thác cát, các trạm trộn bê tông trên toàn bộ các tuyến đê của Thành phố Hà Nội do Sở NN&PTNT quản lý,  Chi Cục phó Chi Cục đê điều Nguyễn Xuân Hải, cho biết: "Hiện, Hà Nội còn 4 điểm trọng điểm và 12 điểm xung yếu, trong đó đê kè Xuân Canh - Long Tửu là trọng điểm lớn nhất, tiềm ẩn độ nguy hiểm cao của Hà Nội, dễ sạt lở. Cùng với đó, Cống Cẩm Đình - Phúc Thọ cũng đang có hiện tượng sụt lở nghiêm trọng, TP đã và đang có chỉ đạo xử lý 4 điểm trọng điểm và 12 điểm xung yếu này. Liên quan đến vi phạm của các trạm trộn bê tông và xe quá tải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống đê điều của TP, Chi Cục đê điều lưu ý, cần phải đẩy mạnh hình thức xử phạt nguội để tăng tính răn đe.

 

 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top