Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016 | 10:30

Hà Nội: Tạm giam Phó chủ tịch, địa chính phường Trung Tự 4 tháng để điều tra

Liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, ông Đinh Quốc Trung, Phó chủ tịch UBND phường, ông Vũ Văn Minh, cán bộ địa chính phường Trung Tự (quận Đống Đa) bị Công an TP. Hà Nội tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trụ sở UBND phường Trung Tự.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó chủ tịch UBND phường Trung Tự, cho biết, ngày 13/6/2016, Công an TP. Hà Nội có đến làm việc với Ban lãnh đạo phường. Hôm đó có mời đại diện của Đảng ủy, UBND, Công an phường, cán bộ tư pháp. Công an thông báo tạm giam 2 ông Đinh Quốc Trung, Phó chủ tịch UBND phường và Vũ Văn Minh, cán bộ địa chính, để phục vụ công tác điều tra theo đơn thư một vụ việc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường, với thời gian 4 tháng.

Sau khi xảy ra vụ việc, phường đã báo cáo lên Phòng Nội vụ quận. Quận đã chỉ đạo phường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Đến nay, phường chưa nắm được bất cứ thông tin gì liên quan tới vụ việc từ phía các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó chủ tịch UBND phường Trung Tự, trong buổi làm việc với phóng viên.

Theo ông Phương, sau khi ông Trung và ông Minh bị tạm giữ, cơ bản công việc của phường vẫn diễn ra bình thường. Vừa rồi họp Hội đồng nhân dân kỳ thứ nhất, phường đã kiện toàn công tác nhân sự để bộ máy hoạt động bình thường.

Ông Phương cho biết thêm, ông Trung hoạt động ở phường Trung Tự từ năm 1999, đến năm 2007 thì đảm nhiệm chức Phó chủ tịch UBND phường. Còn ông Minh được điều chuyển từ quận về làm cán bộ địa chính từ năm 2012. Từ trước đến nay, ở phường Trung Tự, chưa xảy ra vụ việc nào tương tự.

Hoàng Văn

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top