Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2008 | 12:57

Bắc Ninh: Trên 100 vụ vi phạm Luật Đê điều chưa bị xử lý

Theo thống kê, Bắc Ninh hiện có trên 100 vụ lấn chiếm, vi phạm Luật Đê điều. Do tình trạng dân số bùng nổ quá nhanh, nhiều người ngang nhiên vào vùng cấm để xây nhà, lập nghiệp. Năm 2005, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức phá dỡ những nhà vi phạm. Sau một thời gian im ắng, các ngôi nhà mới lại đua nhau mọc lên.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Chân (TP. Bắc Ninh) cho biết: “Xã quản lý 1, 9km đê sông Cầu. Trên đoạn đê này có tới 42 trường hợp vi phạm. Đặc biệt, 2 trường hợp vi phạm nghiêm trọng là Công ty Sông Cầu và Doanh nghiệp Tân Tiến”.

Được biết, ngoài những trường hợp vi phạm “cộm cán” trên, còn nhiều trường hợp khác như: Công ty Đóng tàu Hà Vinh ở xã Đại Xuân (Quế Võ) làm hàng rào bảo vệ lấn sâu vào vùng đất bảo vệ đê.

Thiết nghĩ, nếu các cấp chính quyền không quan tâm giải quyết, chắc chắn số vụ vi phạm Luật Đê điều ở Bắc Ninh sẽ không dừng lại ở con số hàng trăm...

Quang – Dũng


 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top