Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và tiến hành xem xét đặc cách cho các thí sinh không tham gia đợt 1 do diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp.
- Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thông báo tới các đối tượng quy định ở trên, nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT thì làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp (theo mẫu).
Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong mẫu, gửi file ảnh đơn theo email của đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày 30/7/2021.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, nhà trường thông báo tới thí sinh việc Bộ GD&ĐT đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021, tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
Hiện nay toàn thành phố đang thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, thực hiện giãn cách xã hội cách xã hội để phòng chống dịch trong vòng 15 ngày. Việc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội lựa chọn phương án không tổ chức thi và xét tuyển cho số học sinh chưa thi tốt nghiệp đợt 1, cũng nhằm mục đích thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.