Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016 | 7:55

Hà Nội: Những dự án “ôm” đất vàng “án binh bất động”

Một số dự án xây dựng tại những vị trí đắc địa của Hà Nội chậm tiến độ nhiều năm đã bị các cơ quan chức năng thành phố “sờ gáy”, tuy nhiên, vẫn còn đó những dự án “ôm” đất vàng dở dang, vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” nhiều năm trời chưa hẹn ngày khởi động trở lại.


Dự án 198B Tây Sơn nằm trên khu đất vàng quận Đống Đa, xây gần xong phần thô hiện vẫn nằm im bất động nhiều năm nay chưa hẹn ngày hoàn thiện.

Theo tìm hiểu và khảo sát của phóng viên Báo Xây dựng, một trong những dự án chậm tiến độ nằm bất động nhiều năm nay phải kể đến dự án đắc địa ở số 198B Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội). Được biết, dự án này do Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Tài chính Hòa Bình làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2009, thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình mới chỉ xây xong phần thô, sau đó dừng thi công và chưa hẹn ngày khởi động trở lại.

Một dự án nữa cũng đang nằm trong tình trạng tương tự, đắp chiếu, bỏ hoang nhiều năm nay sau lễ khởi công, đó là dự án nằm sừng sững trên đường Thanh Niên, quận Ba Đình. Được biết, dự án này cũng đã chậm tiến độ nhiều năm nay. Thời điểm hiện tại, theo quan sát của phóng viên, dự án đã được quây tôn kín xung quanh, phía trong cỏ mọc um tùm. Các thông tin về dự án được ghi, giới thiệu trên biển bảng cắm cạnh dự án cũng không còn. Dự án nằm sừng sững khu vực đường nút giao đường Thanh Niên-Yên Phụ khiến người dân xung quanh không khỏi ngán ngẩm, xót xa.


Dự án cao ốc trên đường Thanh Niên cũng là một dự án chậm tiến độ không khỏi khiến dư luận bức xúc khi mà nhiều năm nay dự án không được hoàn thiện, vừa lãng phí vừa làm mất mỹ quan đô thị.

Một người sống cạnh dự án này cho biết, dự án trên được khởi công từ những năm 2010, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian thi công, dự án lại dừng lại và nằm im như thế đến nay không thấy thi công hay hoàn thiện.

Cùng trong tình trạng chậm tiến độ nhưng dự án tại 131 Thái Hà của Công ty TNHH Huy Hùng vẫn còn được đánh giá là “khá khẩm” hơn những dự án đất vàng khác. Mặc dù chưa hoàn thiện, chậm tiến độ, nhưng chủ đầu tư đã tận dụng những tầng xây thô xong để làm văn phòng, cửa hàng kinh doanh.

Được biết, dự án này được triển khai từ năm 2005 với thiết kế được duyệt ban đầu gồm 11 tầng. Sau này dự án được điều chỉnh lên 16 tầng. Tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ thi công được hơn 10 tầng và vẫn dang dở chưa biết khi nào triển khai tiếp.


Dự án 131 Thái Hà cũng đắp chiếu chưa thể hoàn thiện sau nhiều năm xây dựng dở dang.

Những dự án trên đã được báo chí “bêu tên” nhiều lần vì chậm tiến độ. Rất nhiều lý do đã được đưa ra để lý giải tình trạng của các dự án này từ phía chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước từ thiếu vốn, ảnh hưởng của kinh tế khó khăn… Dưới góc nhìn của các chuyên gia bất động sản thì theo Luật Đất đai 2013, các dự án chậm tiến độ sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, nếu doanh nghiệp không thực hiện triển khai thì cần cơ quan quản lý cũng cần phải thu hồi dự án.

Huy Thảo/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top