UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa.
Phối cảnh tổng thể Khu di tích thành Cổ Loa. (Ảnh: Internet)
Phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc ô quy hoạch ký hiệu VII.5.4 trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị N7, tại các xã Uy Nỗ và Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết khoảng 342.446m2, dân số dự kiến trong khoảng 2.935 người.
Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng khu nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tái định cư khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa hoàn toàn phù hợp với quy hoạch, chủ trương chính sách của Nhà nước và Thành phố. Cũng hướng đến mục tiêu tạo lập không gian sống, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng, hài hòa với cảnh quan chung và phù hợp tập quán sinh hoạt của người dân tại khu vực.
Khu đất lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích khoảng 342.446m2, được phân chia thành các lô đất quy hoạch gồm nhiều chức năng sử dụng đất chính như đất công cộng thành phố, đất công cộng đơn vị ở, đất trường học, đất nhà ở, đất cây xanh, bãi đỗ xe và đát hạ tầng kỹ thuật đầu mối. Việc tổ chức không gian quy hoạch thành các nhóm nhà ở, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân, liên kết với nhau bởi hệ thống giao thông liên hoàn và hệ thống công trình công cộng.tại các tuyến đường giao của 2 tuyến đường liên khu vực, tổ chức các công trình có tính chất công cộng hỗn hợp với không gian mở, đón các hướng nhìn từ các trục đường, tạo thành các công trình điểm nhấn cho toàn khu vực. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị và thông tin liên lạc được nâng cấp ngày càng cao hơn nữa.
Hà Đào/Xây dựng
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.