Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020 | 16:32

Hà Nội: Phun thuốc khử trùng các trường học trên địa bàn toàn TP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ virus Corona, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong 02 ngày thứ bảy và chủ nhật (1-2/2) tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ phun thuốc khử trùng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ virus Corona, sáng ngày 31/1/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cán bộ, hiệu trưởng các nhà trường về phòng chống dịch bệnh. Trong 02 ngày thứ bảy và chủ nhật (1-2/2) tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ phun thuốc khử trùng.
 
ava.jpg
Khuyến cáo học sinh nên sử dụng khẩu trang để phòng chống dịch bệnh
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội lưu ý các trường việc thực hiện nghiêm các phương án phòng trách dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và văn bản Sở đã ban hành trước đó
 
Theo đó Sở khuyến khích các giáo viên, học sinh các trường đeo khẩu trang trong thời gian ở trường, khuyến khích các gia đình sử dụng bình đựng nước cá nhân để hạn chế việc học sinh uống chung cốc ở trường học
 
Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội cho biết, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tới đây (1-2/1/2020 – PV) 100% các trường học trên địa bàn toàn thành phố sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng, việc thực hiện phun thuốc khử trùng sẽ do phòng y tế của các quận huyện thực hiện.
 
Hiện nay, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế chưa có khuyến cáo về việc có hay không cho học sinh nghỉ học trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ virus Corona đang diễn biến phức tạp như thế này, cho nên Sở GD&ĐT chưa có chỉ đạo thông báo chính thức tới các cơ sở giáo dục trực thuộc, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà nội cho biết.
 
Ông Tiến cho rằng, các trường nên tuyên truyền đến phụ huynh không nên cho con nghỉ học khi chưa có khuyến cáo và công bố chính thức của các cơ quan chức năng vì điều này sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh. Thay vào đó, phụ huynh cần cùng các nhà trường tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho học sinh theo hướng dẫn.
 
Theo ông Tiến, thời điểm này các trường không nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại vào thời điểm cao điểm phòng chống dịch bệnh như hiện nay. Bởi những điểm du lịch sẽ là những nơi đông người, có nhiều du khách nước ngoài có thể có nguy cơ tiềm ẩn, lây nhiễm dịch bệnh lớn. “Còn những sinh hoạt diễn ra trong lớp, trường thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể tổ chức một cách bình thường. Tuy nhiên cũng cố gắng hạn chế để tránh việc có thể lây lan dịch bệnh”
 
Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên bà Vũ Thị Thu Hà cho biết, sau khi Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội có chỉ đạo về công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ virus Corona, Phòng đã tiến hành chỉ đạo các nhà trường phải tiến hành kiểm tra, rà soát lại tất cả các trường hợp học sinh nghỉ ốm trong thời gian qua, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu ốm, sốt cao… để có báo cáo kịp thời với lãnh đạo quận và phòng ban chức năng, tiến hành cách ly khẩn cấp đối với các trường hộ này nếu có.
 
Chỉ đạo trực tiếp đến các đồng chí hiệu trưởng phổ biến đến các con biết cách phòng chống dịch bệnh, đặc biết là công tác vệ sinh tay, chân, miệng… đồng thời cũng tuyên truyền đến cho các phụ huynh học sinh không hoang mang về dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của các con.  
 
Theo bà Hà, hiện nay trên địa bàn quận Long Biên chưa phát hiện trường hợp học sinh nào có biểu hiện ho, sốt..tuy nhiên trong những ngày qua lãnh đạo quận Long Biên cũng như lãnh đạo phòng luôn theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh để có phương án xử lý kịp thời và chính xác. Hiện, chúng tôi đang theo dõi sát các động thái và khuyến cáo từ Sở GD&ĐT thành phố để có những chỉ đạo kịp thời đến các nhà trường đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong tình trạng khẩn cấp nếu có.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top