Hà Nội: Trí thức Thủ đô bàn giải pháp cải tạo chung cư cũ
Sáng 12/4, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội phối hợp với Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo “Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.
Phát biểu khai mạc, TS. Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang là thách thức, là yêu cầu đặt ra trong Luật Thủ đô và là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được đề cập đến trong Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Để góp phần thực hiện nhiệm vụ nêu trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội thảo “Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” được tổ chức nhằm đánh giá khái quát công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, nhận diện khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm. Cùng với đó là ghi nhận những ý kiến thảo luận, trao đổi, thống nhất các giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn lực thực hiện, về tổ chức thực hiện... Các đề xuất tại hội thảo này sẽ được báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xem xét.
Từ năm 2008, việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ đã được thành phố Hà Nội quan tâm, triển khai. Tuy nhiên, những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch... đang là trở ngại lớn khiến công việc này chậm được thực hiện.
Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, hiện trên địa bàn thành phố đang tồn tại 1.579 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960-1992. Các căn hộ bị đục phá, cơi nới, làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình và mỹ quan đô thị... Diện tích căn hộ tại các chung cư cũ phần lớn chỉ khoảng 30-50m2/căn; cá biệt tại Khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa), khoảng 70% số căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30m2.
Tại hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu đến từ các ngành địa phương và ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý… đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về những khó khăn, vướng mắc đang cần được tháo gỡ cũng như các đề xuất, định hướng và cả bài học kinh nghiệm của một số nước có đặc điểm tương đồng. Đáng chú ý là những đề xuất nêu bật lên vai trò của các bên liên quan, hay mô hình cộng đồng hộ dân tổ chức liên kết trong cải tạo chung cư cũ Hà Nội.
Có thể nói các ý kiến này đều đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, triển khai xây dựng các chung cư cũ của Hà Nội; đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách; về trách nhiệm của các bên liên quan; về các phương án triển khai cải tạo, xây mới các chung cư cũ theo từng đối tượng khá cụ thể.
Theo T.S Nguyễn Ngọc Kỳ - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội: Trong giai đoạn 2021-2025, theo chương trình công tác số 03-Ctr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu đặt ra đối với công việc này là: Hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại 02-03 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại.
Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo Thành phố, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, trách nhiệm của người dân. Đặc biệt, Thành phố đã có những kiến nghị với Trung ương; HĐND Thành phố sẽ ban hành Nghị quyết về một số chính sách đặc thù và UBND Thành phố sẽ ban hành các đề án, kế hoạch để triển khai có hiệu quả mục tiêu trên.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.