Hà Nội xử phạt hành chính 38 đơn vị vi phạm giao thông dịp Tết
Tại cuộc họp giao ban chiều nay, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dịp Tết Mậu Tuất vừa qua đã xử lý vi phạm hành chính đối với 38 đơn vị vi phạm, số tiền phạt là trên 900 triệu đồng.
Tại cuộc họp giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Tết Mậu Tuất 2018 các lực lượng chức năng của Sở đã xử phạt hành chính đối với 38 đơn vị vi phạm, số tiền phạt là trên 900 triệu đồng đối với các vi phạm về giao thông trên địa bàn Thành phố.
Tai nạn giao thông trong dịp Tết giảm
Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết tình hình TTATGT trên địa bàn Thành phố Hà Nội được duy trì ổn định, an toàn, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên toàn Thành phố xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người, 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, gảm 01 vụ tai nạn giao thông (11,2%) giảm 01 người chết (11,2%) giảm 04 người bị thương (80%).
Để có được con số như vậy, ông Tuấn cho biết, Sở đã thực hiện các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, UBND Thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành 02 Kế hoạch số 875/KH-SGTVT ngày 07/11/2017 về việc Tổ chức triển khai phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Mậu Tuất – 2018. Kế hoạch số 976/KH-SGTVT ngày 07/12/2017 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018.
Chỉ đạo Thanh tra Sở lên Kế hoạch, Phương án bố trí lực lượng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tổ chức điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phục vụ giảm thiểu ùn tắc giao thông kịp thời và có hiệu quả.
Chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức chốt trực, hươgs dẫn phân luồng giao thông tại 89 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, huy động 116 lượt người/ca trực, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông vào các giờ cao điểm sáng và chiều. Đặc biệt vào Đêm Giao thừa tại 30 điểm bắn pháo hoa của Thành phố.
Xử phạt hành chính hơn 900 triệu đồng các đơn vị vi phạm
Sở GTVT đã cử thanh tra viên tham gia 02 tổ công tác liên ngành phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội tiến hành kiểm tra tổng số 40 đơn vị, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 38 đơn vị vi phạm, phạt tiền với con số là 910.005.000đ.
Ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết, số tiền phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị này là những đơn vị trông giữ xe vi phạm pháp luật, thu tiền cao hơn mức giá quy định của UBND Thành phố, hay các điểm trông giữ xe ô tô, xe máy tại các địa điểm tâm linh, những nơi tham quan, vui chơi giải trí không có bảng niêm yết giá trên địa bàn Thủ đô.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, năm nay Sở GTVT cũng tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận, huyện nơi diễn ra các lễ hội xuân, qua kiểm tra các lễ hội này, đoàn kiểm tra không nhận được phản ánh nào của nhân dân về vi phạm trông giữ xe tại các địa danh diễn ra lễ hội...
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.