Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016 | 12:13

Đắk Lắk: Họp báo thông tin vụ nổ, 1 trong 3 cán bộ công an tử vong là con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 13-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đã chủ trì buổi họp báo liên quan đến vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh này xảy ra vào 20 giờ 50 ngày 12-12, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh.

>> Đắk Lắk: Nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh, 3 người thiệt mạng

3 cán bộ này là Y Quyết Bkrông (SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường - là con trai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk), Phan Thế Trung (SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường (SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường).

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về một số nội dung liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định đây là vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không hề có dấu hiệu của khủng bố hay phá hoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà trả lời câu hỏi của các phóng viên về một số nội dung liên quan đến vụ nổ

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh thông tin, vào 20 giờ 50 ngày 12-12 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nơi lưu giữ vật chứng của Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk (58 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột) gây chấn động khu vực xung quanh, một số phòng làm việc và nhiều nhà dân xung quanh bị sức ép của vụ nổ làm hư hại nghiêm trọng. Vụ nổ đã làm 6 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong. Trong đó, 3 cán bộ chiến sĩ nêu trên đã tử vong, còn 3 cán bộ chiến sĩ bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện gồm Lê Quang Vũ (SN 1991), Đặng Kỳ Hưng (SN 1980, cùng công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường và Y An Drê BKrông (SN 1987, Phòng Kỹ thuật hình sự).

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn cứu hộ; đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, các lực lượng chức năng tập trung cứu chữa cho 3 cán bộ chiến sĩ bị thương và tổ chức an táng những cán bộ chiến sĩ tử vong. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ tổ chức kiểm tra, khắc phục các thiệt hại của các nhà dân trong khu vực lân cận do vụ nổ gây ra. “Tất cả các thông tin chi tiết liên quan sẽ được cơ quan chức năng thông tin sau khi có kết quả điều tra”, thượng tá Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào tối qua (12-12), bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, trong đó bệnh nhân Y Quyết Bkrông, Phan Thế Trung, Ngô Quang Cường đã tử vong. Bệnh nhân Y An Drê BKrông, Đặng Kỳ Hưng đang được cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã dần ổn định, còn bệnh nhân Lê Quang Vũ, do vết thương quá nặng nên đã chuyển xuống TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chia buồn với các gia đình cán bộ, chiến sĩ thương vong trong vụ nổ; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

Quốc Hùng – Cường Quang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top