Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022 | 17:56

Hà Tĩnh cần tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh

Chiều 11/6, tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn năm 2021 đạt hơn 28.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 94,2% kế hoạch.
 
1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã có 173/182 xã (tỷ lệ hơn 95%) đạt chuẩn NTM; 44 xã đạt chuẩn nâng cao, 3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 914 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Thương mại, du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi. Năm 2021, xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng gần 68% so với năm 2020. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022 đạt gần 9.100 tỷ đồng. Thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hà Tĩnh đã thu hút 61 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 18.000 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 2,3 tỷ USD.
 
2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát tại bãi biển Thạch Hải.

 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Hà Tĩnh xếp thứ 8 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 7 cả nước. Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân xếp thứ 5 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 27 cả nước.
 
Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, toàn tỉnh có hơn 1.800 di tích lịch sử - văn hóa; 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị Văn hóa cấp tỉnh vào tháng 5/2022.
 
Giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao, xếp thứ 5 toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022. Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Hiện toàn tỉnh không còn huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,58%, hộ cận nghèo còn 5,09%.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm củng cố thường xuyên. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo theo quy định. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung thực hiện. Công tác tiếp dân, đối thoại với dân được triển khai nghiêm túc; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt...
 
3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị sớm xem xét chấm dứt Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị sớm xem xét chấm dứt Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; đề nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng; xem xét điều chỉnh, bổ sung dự án chuyển đổi từ điện than sang điện khí và nâng công suất Trung tâm Điện lực Vũng Áng 3 từ 2.400MW lên 4.500MW; hỗ trợ, xúc tiến nước CHDCND Lào nâng cấp đoạn đường giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; triển khai dự án tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ; quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025…
 
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tỉnh có những thế mạnh rất hiếm nơi có được. Hà Tĩnh là vùng đất "địa linh, nhân kiệt", có nhiều danh nhân như đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, các nhà giáo dục, khoa học lớn… qua các thời đại. Thủ tướng nhấn mạnh, phải phát huy, khai thác tối đa trí tuệ, bản lĩnh, ý chí vượt khó đi lên bằng nội lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của người Hà Tĩnh, đây là nguồn lực quan trọng nhất.

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu đã đạt được với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội thời gian qua, Thủ tướng cũng nêu rõ, quy mô nền kinh tế Hà Tĩnh còn nhỏ, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển; tăng trưởng chưa bền vững; môi trường còn có những vấn đề cần tiếp tục khắc phục.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Ngành nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, liên kết thiếu bền vững; chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực du lịch còn thấp.

Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn đọng…

Về những định hướng lớn thời gian tới, Thủ tướng đánh giá cao các định hướng, mục tiêu, cơ bản đồng ý về phương hướng, tầm nhìn của tỉnh với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược; phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo lớn. Theo đó, phải phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Tỉnh phải phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm, không phụ thuộc vào khu kinh tế Vũng Áng để tránh những cú sốc trước các biến động có thể xảy ra trong tương lai.

Thủ tướng yêu cầu, phải luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo trong bối cảnh thực tiễn diễn biến rất nhanh, nhiều vấn đề nổi lên cần có giải pháp ngay như đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; vận dụng, thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine theo mục tiêu của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tập trung cho công tác quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng, chỉ ra và phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tạo ra cơ hội mới để thu hút nhà đầu tư, thu hút nguồn lực bên ngoài.

Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển dựa vào khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, khai thác năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái.

 

Thủ tướng: Hà Tĩnh phát huy tối đa yếu tố con người, tự lực, tự cường vươn lên - Ảnh 8.

Về các kiến nghị của tỉnh, đối với dự án mỏ sắt Thạch Khê, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường… - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Phấn đấu cân đối được ngân sách vào năm 2024. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn lực của Trung ương, phát huy vai trò chủ động của nguồn lực địa phương, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội để tăng cường đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng chiến lược. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các dự án có tác động lan tỏa.

Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, quan tâm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Tập trung cao để thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Có chương trình cụ thể để phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; tập trung cao để triển khai tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Về các kiến nghị của tỉnh, đối với dự án mỏ sắt Thạch Khê, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường… cả trước mắt và lâu dài trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở lòng dân, lắng nghe ý kiến các chủ thể liên quan, các nhà khoa học và người dân, đánh giá chính xác, trung thực, khách quan, tinh thần là phát triển nhanh nhưng bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, giảm tối đa thiệt hại của nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất, lựa chọn phương án phù hợp, khả thi nhất, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan, trả lời dứt khoát câu hỏi tiếp tục triển khai hoặc dừng dự án. "Nhân dân trong vùng dự án đang trông chờ vì không biết đi hay ở, nhà đầu tư cũng trông chờ vì không biết làm tiếp hay dừng", Thủ tướng nói.

 

 

 

Xuân Hoàng - Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top