Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 7 năm 2019 | 17:50

Hải Phòng: Trên 2.500 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, chiều nay, 3/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động hơn 2.500 phương tiện trên địa bàn thành phố vào nơi tránh trú bão an toàn.

Tại huyện Cát Hải, đến nay đã huy động 1.360 phương tiện/3.622 lao động phương tiện, tàu thuyền khai thác, phương tiện vận tải chở khách du lịch trong và ngoài huyện đã vào nơi neo đậu an toàn. Tổ chức di dời 13 sở bè nuôi trồng và dịch vụ thủy sản tại vịnh Cát Bà về khu vực vụng Tùng Thu tránh trú an toàn.

Các tàu thuyền được di chuyển về nơi tránh trú an toàn.
Các tàu thuyền được di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 14h chiều nay 3/7, trên đảo Cát Bà còn 2.385 khách du lịch lưu trú, trong đó có 350 khách quốc tế và 2.035 khách nội địa. 100%  khách du lịch được sơ tán đến nơi an toàn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổ chức thông tin cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn và du khách lưu trú trên địa bàn, vận động các nhà hàng, khách sạn giảm 50% giá dịch vụ để hỗ trợ cho du khách lưu trú trong thời gian có bão.

Thượng tá Lê Hồng Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Hải, cho biết: “Hiện nay trên đảo Cát Hải có gió cấp 3, mưa nhỏ, chúng tôi thực hiện lệnh cấm tất cả các phương tiện không được ra biển. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Hải tiếp tục, tuyên truyền vận động các tàu, thuyền còn ở ngoài khơi vào khu vực tránh trú an toàn. Kết hợp với trường học, cơ quan, mộ số gia đình neo đơn vận chuyển, vật tư, tài sản vào nơi tránh bão an toàn”.

Cán bộ huyện Cát Hải kiểm tra đê, kè trước khi bão đổ bộ.
Cán bộ huyện Cát Hải kiểm tra đê, kè trước khi bão đổ bộ.

Ông Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, cho biết: “Chúng tôi đã xuống các thuyền để vận động người lao động lên bờ  tránh trú bão. Hiện ngoài đảo gió giật cấp 6,7 và có mưa nhỏ rải rác. Tàu thuyền đến thời điểm hiện tại đã về nơi neo đậu an toàn, xung quanh đảo giờ không còn chiếc nào. Tàu thuyền ở âu cảng đã đưa lên bờ là 130 chiếc, còn 103 chiếc tàu lớn ở dưới âu cảng cho neo chặt vào vì không cẩu lên được. Người dân trên đảo cũng đang rất tích cực phòng chống bão”.

Để hạn chế đến đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền về diễn biến cơn bão số 2 để chủ động phòng tránh. Đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.536 phương tiện/8.786 lao động; 465 lồng bè/1.290 lao động; 350 chòi canh/288 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh.

 

 

 

Nhóm PV.
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top