Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 14:46

Hải Phòng: Xem xét kỉ luật nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở Giáo dục & Đào tạo

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã kết luận cần xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở GD&ĐT vì có vi phạm trong việc thực hiện Dự án chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu và trong công tác bổ nhiệm cán bộ, điều động viên chức, giáo viên.

Cụ thể, sau khi kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong việc triển khai tổ chức thực hiện dự án chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại dự án. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sở Dầu thiếu kiểm tra, giám sát đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trong quá trình quản lý dự án trên địa bàn.

Trong vụ việc này, các cá nhân trực tiếp liên quan gồm có: ông Tô Đình Đại, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng; ông Dương Đình Ổn, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (giai đoạn từ 14/9/2015 đến 30/9/2018); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (từ 1/10/2018 đến nay); bà Hoàng Thị Nhẫn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng; ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Quận ủy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng; ông Lê Văn Cầu, nguyên Ủy viên Quận ủy, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hồng Bàng; ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng.

Hàng vạn mét vuông chợ được Công ty TNHH Phương Nghĩa cho xây dựng khi chưa được cấp phép.
Hàng vạn mét vuông chợ tại Dự án chợ đầu mối rau, quả được Công ty TNHH Phương Nghĩa cho xây dựng khi chưa được cấp phép.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng kết luận những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, các cá nhân nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Còn tại Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng đã chỉ ra Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm của Ban Giám đốc và đồng chí Giám đốc Sở trong công tác bổ nhiệm cán bộ, tiếp nhận, điều động viên chức, giáo viên giai đoạn từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2019.

Trong kết luận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng yêu cầu xem xét kỉ luật đối với ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng do gây dư luận xấu trong cán bộ, giáo viên và nhân dân, giảm uy tín của bản thân, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng và ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng cần kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top