Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 | 10:51

Hàng chục tấn lúa giống đã ngâm ủ có nguy cơ bị vứt bỏ

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn những ngày qua gây ngập sâu tại nhiều diện tích đất canh tác khiến hàng chục tấn lúa giống đã ngâm ủ không thể gieo sạ. Nếu tình hình ngập úng còn kéo dài, hàng chục tấn lúa giống này có nguy cơ phải vứt bỏ.

Hàng chục tấn lúa giống đã ngâm ủ có nguy cơ bị vứt bỏ

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao nên từ 7h00 ngày 25-27/12, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Báo cáo nhanh ngày 27/12 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn xã Điền Lộc, Phong Điền diện tích hoa màu bị thiệt hại là 16,2 ha; tại huyện Quảng Điền có 61,5 ha lúa vừa gieo sạ bị ngập úng từ ngập 0,3-0,5m (Đông Phú 26,5ha, Phú Thanh 35ha); lượng giống đã ngâm ủ chưa gieo 33,3 tấn.

 

Hàng chục ha lúa vụ đông xuân 2021 – 2022 đã gieo cấy tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập.
Hàng chục ha lúa vụ đông xuân 2021 – 2022 đã gieo cấy tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập.

 

Trao đổi nhanh với PV Kinh tế nông thôn, ông Ngô Văn Dinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, đối với diện tích lúa vừa gieo sạ, nếu bị ngập trong 5 – 6 ngày thì sau đó vẫn có thể mọc và phát triển được. Nhưng nếu tình trạng ngập kéo dài hơn thì lúa giống sẽ bị thối và phải tiến hành gieo sạ lại.

Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, dù ngày hôm nay (28/12) lượng mưa trên địa bàn có giảm hơn, tuy nhiên, nước ở những nơi bị ngập đang rút với tốc độ chậm và nếu tình trạng này kéo dài hơn thì lượng giống đã ngâm ủ không thể gieo sạ dẫn đến nguy cơ bị vứt bỏ.

Thiệt hại 500 triệu đồng do mưa lớn

Liên quan đến thiệt hại do mưa lớn nhiều ngày qua, theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH NN Một thành viên quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên - Huế, các công trình hồ, đập đang ở trạng thái an toàn; riêng các trạm bơm tiêu, căn cứ lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty đã huy động máy bơm để đáp ứng giao ruộng theo khung lịch giống dài ngày gần 1000ha. Các trạm bơm bắt đầu bơm tiêu từ ngày 10/12 đến nay, một số vùng như Vinh Hà (Phú Vang) phục vụ 445,5 ha bơm 10 máy tiêu với lưu lượng 22.280m3/h từ mực nước 0,25 xuống đến -0,48 thì bị đợt mưa gây ngập úng phải bơm lại từ đầu.

 

Nhiều đã bơm tiêu nay bị ngập úng trở lại.
Nhiều trạm bơm đã bơm tiêu, nay đợt mưa gây ngập úng phải bơm lại từ đầu.

 

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng đã khiến trạm bơm Tây Hưng 1 bị xói 10m tại K3 700, kênh Phú Lương 2 bị vỡ khoản 30m; kênh Thanh Lam bồ vỡ 25m... cát bồi lấp một số điểm, bèo trôi và một số điểm đang ngập chưa kiểm tra được... thiệt hại ước tính khoản 273,5 triệu. Chi phí điện năng tiêu úng trong đợt này là 122.190kwh: khoảng 226,5 triệu đồng… Tổng kinh phí thiệt hại do mưa lớn những ngày qua ước tính khoảng 500 triệu đồng.

 

Tình trạng sạt lở xuất hiện tại nhiều nơi trong những ngày mưa lớn vừa qua.
Tình trạng sạt lở xuất hiện tại nhiều nơi trong những ngày mưa lớn vừa qua.

 

Trong đợt mưa này, nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế như: các khu vực đường vào khu Laguna (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), khu vực chân đèo Phú Gia, Quộc lộ 49B… xuất hiện tình trạng sạt lở. UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người dân có nhà cửa ở khu vực phía Bắc chân đèo Phú Gia thuộc địa bàn xã Lộc Tiến đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhiều tuyến đường tại tỉnh Thừa Thiên - Huế như: Quốc lộ 1A đoạn từ 882 600 đến 882 800 thuộc xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc); Quốc lộ 49B đoạn qua xã Phong Bình (huyện Phong Điền); Tỉnh lộ 17B đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền)… cũng bị ngập nước từ 10 – 20cm.
Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top