Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021 | 21:15

Hoàn Kiếm: Đề nghị mở lại phố đi bộ từ ngày 12/3

Chiều nay (8/3), Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng thống nhất với đề nghị của quận Hoàn Kiếm về việc mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 12/3.

Theo ông Chử Xuân Dũng, căn cứ tình hình chung về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nên thời gian tới vẫn phải phòng chống dịch quyết liệt.
 
1-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng 

 

Một số lý do được ông Dũng nêu lên: Hoạt động nhập cảnh trái phép vẫn còn; chuyên gia nhập cảnh vào còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập; tỉnh Hải Dương những ngày gần đây tiếp tục có ca dương tính.
 
Lãnh đạo TP đề nghị giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch quận huyện, thị xã xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách, hàng đầu, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
 
Phó Chủ tịch TP Chử Xuân Dũng thống nhất với đề nghị của quận Hoàn Kiếm về việc mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 12/3 với yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch.
 
Dự kiến mở di tích chùa Hương từ ngày 13/3
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, huyện dự kiến cho di tích chùa Hương mở cửa đón khách tham quan từ ngày 13/3.
 
Theo ông Cảnh, huyện Mỹ Đức đã bố trí các phòng cách ly, khai báo y tế cho du khách vào tham quan chùa Hương. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan giảm số lượng đò ra vào chùa Hương…
 
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho rằng, TP và các sở ngành đã thống nhất cho mở cửa trở lại các di tích từ ngày 8/3. Tuy nhiên, các quận huyện cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh để cho phép các di tích hoạt động trở lại.
 
148152114_4006678472710667_2345102137683680255_n.jpg
Chùa Hương vắng khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Đối với chùa Hương, ông Dũng lưu ý, nếu huyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác phòng chống dịch thì có thể mở cửa sớm hơn để kéo giãn lượng du khách.
 
Đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố đã có văn bản không tổ chức các hoạt động xã hội nhân dịp Tết Tân Sửu, đêm Giao thừa năm nay TP chỉ có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Bẩy mẫu (Công viên Lê Nin), đồng thời TP cũng yêu cầu không tổ chức khai hội các Lễ hội lớn như Lễ hội Gò Đống Đa, Lễ hội Chùa Hương, Lễ hội Cổ Loa... để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
 
Hôm nay, ngày 8/3, Hà Nội đã 20 ngày không có ca bệnh Covid-19 mắc mới trong cộng đồng.
 
Dù Thành phố cho phép phố đi bộ Hồ Gươm và Chùa Hương được đón khách trở lại nhưng vẫn phải bảo đảm thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, do vậy, người dân khi tham gia vào phố đi bộ Hồ Gươm và tham quan Chùa Hương phải thực hiện nghiêm quy định này.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top